Thụy Điển, Romania nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19

Thụy Điển và Romania ngày 27/5 công bố kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19, trong bối cảnh các nước cùng khu vực cũng đang từng bước khôi phục trạng thái bình thường.

Người dân di chuyển trên đường phố tại Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân di chuyển trên đường phố tại Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho biết việc nới lỏng các biện pháp hạn chế tại Thụy Điển sẽ được chia làm 5 giai đoạn tùy theo diễn biến dịch bệnh, sức chịu đựng của hệ thống bệnh viện, và chương trình tiêm chủng quốc gia.

Trong giai đoạn đầu tiên, được triển khai từ ngày 1/6, các nhà hàng có thể phục vụ đến 22h30 hằng ngày thay vì đến 20h30 như hiện nay, khôi phục một số hoạt động thể thao và dạy học trực tiếp cho sinh viên. Giai đoạn 2 dự kiến được triển khai 1 tháng sau đó, cho phép nâng số lượng người được tham gia các sự kiện riêng tư và công cộng, lượng khán giả được đến xem thi đấu thể thao, sự kiện nghệ thuật... cũng như dỡ bỏ khuyến nghị người dân chỉ tiếp xúc trong vòng tròn xã hội khép kín.

Giai đoạn 3 và 4 sẽ được triển khai trong thời gian lần lượt là 15/7 và tháng 9, theo đó cho phép người dân tự do tham gia các sự kiện, nới lỏng quy định về sử dung các phương tiện công cộng... Giai đoạn 5 sẽ gỡ bỏ hoàn toàn những hạn chế, tuy nhiên chưa có thời điểm cụ thể.

Thủ tướng Lofven tuyên bố việc nới lỏng các biện pháp hạn chế cần phải thực hiện có trách nhiệm, do đó, cơ quan chức năng nước này cần chuẩn bị phương án ứng phó trong tình huống số ca nhiễm mới tăng trở lại.

Theo Giám đốc cơ quan y tế Thụy Điển, Johan Carlson, số ca nhiễm mới tại nước này đã giảm từ 30 đến 40% tại nhiều địa phương trên cả nước, tuy nhiên người dân vẫn cần tiếp tục đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng dịch theo khuyến nghị của cơ quan y tế.

Tính đến nay, Thụy Điển đã ghi nhận 1.068.473 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong tổng số 10,3 triệu dân. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh châu Âu, trong tuần trước Thụy Điển là quốc gia châu Âu có tỷ lệ số ca nhiễm mới tính trên đầu người cao nhất khu vực.

* Cùng ngày, Thủ tướng Romania Florin cho biết từ 1/6, nước này cũng nới lỏng các biện pháp phòng dịch, theo đó cho phép mở cửa trở lại các quán rượu, câu lạc bộ giải trí, phòng chơi điện tử, cũng như cho phép thêm nhiều người tham dự các sự kiện thể thao và văn hóa.

Cụ thể, số người được tham gia các sự kiện này sẽ tăng từ 500 lên 1.000 người. Các sự kiện trong nhà sẽ được phép tăng thêm 70% số người tham dự. Đáng chú ý, chỉ những người đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong thời gian trên 10 ngày hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2, hoặc có kháng thể SARS-CoV-2 mới được tham gia các sự kiện trên.

Từ giữa tháng 5, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Romania có nhiều chuyển biến tích cực với số ca nhiễm mới đã giảm mạnh so với mức 4.864 ca hồi tháng 3 và 3.415 ca trong tháng 4, còn chưa đầy 1.000 ca/ngày như hiện nay.

Giới chức Romania khẳng định đây là thành quả chống dịch mà nước này đạt được nhờ triển khai các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt và đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine. Hiện Romania sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZenecea và Johnson & Johnson cho chương trình tiêm chủng trong nước.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thuy-dien-romania-noi-long-cac-bien-phap-han-che-phong-dich-covid19-20210528115743359.htm