Thụy Điển phát triển da nhân tạo thay pin năng lượng Mặt Trời

Dù ở điều kiện ánh sáng yếu, loại vật liệu có khả năng truyền tải điện, còn được gọi là loại da nhân tạo này vẫn có thể sản xuất ra năng lượng sạch để cung cấp cho các mục đích sử dụng khác nhau.

Công ty khởi nghiệp Exeger (Thụy Điển) đã phát triển một loại vật liệu mỏng có khả năng truyền tải điện, còn được gọi là da nhân tạo.

Dù ở điều kiện ánh sáng yếu, loại da nhân tạo này vẫn có thể sản xuất ra vô vàn năng lượng sạch để cung cấp cho các mục đích sử dụng khác nhau./.

(Vnews/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-thuy-dien-phat-trien-da-nhan-tao-thay-pin-nang-luong-mat-troi/665843.vnp