Thủy điện ở Nghệ An đồng loạt xả lũ, người dân ôm đồ di tản trong đêm

Các hồ thủy điện, thủy lợi ở Nghệ An đồng loạt xả lũ khiến người dân trở tay không kịp. Ngay trong đêm, người dân phải dọn đồ chạy lũ.Thủy Tiên

Thủy điện tại Nghệ An xả lũ.

Thủy điện tại Nghệ An xả lũ.

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho hay, hiện trên địa bàn tỉnh có 4 nhà máy thủy điện xả lũ trong chiều và đêm 29/10.

Cụ thể, các nhà máy đang xả lũ bao gồm: Thủy điện Châu Thắng (huyện Quế Phong) xả lũ từ 17h ngày 29/10 với lưu lượng 76 - 400m³/s (bao gồm xả qua các cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy).

Thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông) xả với lưu lượng 500 - 1.000m³/s (bao gồm qua đập tràn và qua các tổ máy) và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn) xả với lưu lượng 140 - 400m³/s từ 19h ngày 29/10.

Nhà máy thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương) có kế hoạch xả với lưu lượng 200 - 500m³/s bắt đầu từ 20h30.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9 cùng với việc thủy điện xả lũ khiến các khu vực Con Cuông, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập cục bộ.

Để giải quyết vấn đề này, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến các khu vực ngập lụt để cùng người dân di tản, vận chuyển đồ đạc, vật nuôi đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, nhiều người dân trên địa bàn đã lên mạng xã hội đang tải thông tin mưa lũ lên nhanh và "cầu cứu" lực lượng chức năng.

Người dân đăng tải thông tin lên mạng xã hội "cầu cứu" lực lượng cứu hộ.

Trả lời Người Đưa Tin Pháp luật, ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Trước nguy cơ có thể xảy tình trạng sạt lở đất trên địa bàn, huyện Kỳ Sơn đã vận động và sơ tán hàng trăm hộ dân ở các xã nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú an toàn. Cụ thể, tại xã Mường Ải di dời 26 hộ với 144 nhân khẩu, xã Bảo Nam 36 hộ với 194 nhân khẩu, xã Mường Típ 138 hộ với 726 nhân khẩu...”.

Theo ông Minh, mưa lớn suốt đêm 29/10 đến sáng 30/10 đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP.Vinh bị ngập nặng.

Đoạn đường Phong Định Cảng đoạn từ An Dương Vương đến Phan Đăng Lưu cũng ngập nặng sáng 30/10.

Lãnh đạo TP.Vinh, Điện lực TP.Vinh thông tin, do hệ thống đường điện có sự cố nên trạm bơm Bến Thủy dừng hoạt động gần 2 giờ đồng hồ từ 3h đến 5h sáng nay. Hiện tại đã hoạt động trở lại để tiêu thoát nước cho thành phố.

Trao đổi với Tri Thức Trực Tuyến, anh Nguyễn Trung Đức, người dân xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương cho biết, nước lũ dâng cao đã cô lập thôn 10, xã Thanh Khê và một phần khu vực xã Võ Liệt.

“Từ chiều, khi một số khu vực bị cô lập, xã và một đội canô đã đưa người lên nơi an toàn. Do nước lên nhanh nên nhiều tài sản của người dân không di chuyển kịp”, anh Đức chia sẻ.

Một số hình ảnh nước lũ dâng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

Nước lũ dâng cao khiến người dân di chuyển khó khăn.

Rú Nguộc sạt lở ách tắc quốc lộ 46A (đoạn qua huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Lực lượng cứu hộ giúp người dân di tản đồ đạc ngay trong đêm.

Ảnh: Pháp luật TP.HCM, Vietnamnet, Tri Thức Trực Tuyến, Người Đưa Tin Pháp luật

(T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thuy-dien-o-nghe-an-dong-loat-xa-lu-nguoi-dan-om-do-di-tan-trong-dem-a344389.html