Thủy điện Nước Oa... 'trộm nước'!

Nhằm tăng sản lượng điện, nhiều năm qua chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nước Oa (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) đã thiết kế nhiều hệ thống dẫn nước từ các khe suối thượng nguồn kết nối vào đường dẫn nước chính của nhà máy mà chưa được phép của cơ quan chức năng. Hiện tượng trên theo người dân địa phương nhận định đó là hành vi trộm cắp năng lượng...

Nhằm tăng sản lượng điện, nhiều năm qua chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nước Oa (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) đã thiết kế nhiều hệ thống dẫn nước từ các khe suối thượng nguồn kết nối vào đường dẫn nước chính của nhà máy mà chưa được phép của cơ quan chức năng. Hiện tượng trên theo người dân địa phương nhận định đó là hành vi trộm cắp năng lượng...

Hệ thống thu gom nước trái phép.

Hệ thống thu gom nước trái phép.

Nhằm đáp ứng nguồn điện cung cấp cho H. Trà My, từ giữa những năm 80 của thế kỷ trước, chính quyền địa phương đã tiến hành tận dụng nguồn nước đầu nguồn sông Nước Oa để ngăn dòng, xây dựng nhà máy thủy điện Nước Oa. Theo thiết kế lúc bấy giờ, thủy điện này có công suất 2,2MW. Sau hơn 30 năm hoạt động và có sự đóng góp hiệu quả, đáp ứng nhu cầu năng lượng điện tại địa phương, chủ đầu tư đã bán nhà máy này cho Cty tư nhân Tân Nhật Minh (trụ sở tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Mới đây, Cty Tân Nhật Minh tiếp tục chuyển nhượng lại nhà máy này cho Cty Cổ phần Năng lượng Bắc Trà My (trụ sở tại xã Trà Sơn, H. Bắc Trà My).

Điều đáng nói, theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây phía chủ nhà máy thủy điện này có những hành động "trộm nước" khiến dòng chảy ở những khe, suối bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để hiểu rõ vấn đề trên, chúng tôi có chuyến khảo sát dọc theo kênh dẫn nước từ nhà máy lên đến thượng nguồn. Dọc đường đi, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi chứng kiến nhiều hệ thống thu gom nước được chủ nhà máy thủy điện này thiết kế nhằm lấy nước từ nhiều khe, suối để dẫn về kênh chính của nhà máy. Qua quan sát cho thấy, ngoài những đường ống làm bằng nhựa để dẫn nước, phía thủy điện này còn xây dựng cả những con mương để dẫn nước từ suối chảy vào kênh.

Dọc theo tuyến kênh của nhà máy thủy điện Nước Oa, nơi nào có khe, suối chảy qua thì phía Cty đều thiết kế hệ thống thu gom dẫn nước chảy vào. Việc làm trên đã khiến các dòng suối ngay bên dưới bị khô trơ đáy. "Người dân chúng tôi ở đây sống bằng nông nghiệp. Mùa này nguồn nước đã khan hiếm, phía Cty thủy điện lại cho gom hết nước như vậy khiến hạ du càng cạn kiệt hơn. Nguồn nước không có đủ để tưới hoa màu. Chúng tôi kiến nghị các ngành chức năng sớm kiểm tra, xử lý tình trạng trên", một người dân xã Trà Sơn bức xúc nói.

Hệ thống kênh dẫn nước vào nhà máy thủy điện Nước Oa.

Trước sự việc trên, ngày 25-3, trao đổi với chúng tôi, đại diện phía Cty Cổ phần Năng lượng Bắc Trà My cho biết, Cty mua lại nhà máy thủy điện Nước Oa từ cuối năm 2018, tuy nhiên đến nay do thủ tục chưa xong nên hiện mới thanh toán 40% trị giá hợp đồng cho phía Cty Tân Nhật Minh. Khi hỏi về những hệ thống thu gom nước từ các khe suối để dẫn về kênh chính của thủy điện, người này cho rằng những cái đó đã được làm trước đây rồi. "Cái đó anh Lượng làm lâu rồi (Bùi Ngọc Lượng - Tổng Giám đốc Cty Tân Nhật Minh). Bên mình mới mua lại nên chỉ thấy vậy chứ không biết. Trị giá hợp đồng chuyển nhượng hơn 30 tỷ đồng nhưng đến thời điểm này bên mình mới chỉ thanh toán 40%, khi nào phía Cty Tân Nhật Minh hoàn tất các thủ tục thì thủy điện Nước Oa mới thuộc sở hữu hoàn toàn bên mình", đại diện phía Cty thông tin.

Trước sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Nho Triều- Chánh Văn phòng UBND H. Bắc Trà My cho biết, bây giờ ông mới nghe thông tin trên từ phóng viên phản ánh. "Nguồn nước thuộc về tài nguyên nên chúng tôi sẽ nói phía Phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra, xử lý", ông Triều nói.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_222387_thuy-dien-nuoc-oa-trom-nuoc-.aspx