Thụy Điển muốn vào NATO: Các đồng minh Bắc Âu ủng hộ, Mỹ dự đoán thời điểm chín muồi

Nếu Thụy Điển nộp đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên minh sẽ tăng cường hiện diện xung quanh biên giới quốc gia Bắc Âu này cũng như ở biển Baltic trong quá trình xử lý đơn gia nhập.

NATO khẳng định sẽ bảo vệ Thụy Điển trong quá trình xử lý đơn gia nhập khối này. (Nguồn: Reuters)

NATO khẳng định sẽ bảo vệ Thụy Điển trong quá trình xử lý đơn gia nhập khối này. (Nguồn: Reuters)

Thụy Điển và quốc gia láng giềng Phần Lan không phải thành viên của NATO, song, sự kiện Nga sáp nhập Bán đảo Crimea vào năm 2014 cũng như chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine đã khiến hai quốc gia Bắc Âu này tái cân nhắc chính sách an ninh, trong đó nhiều khả năng gia nhập NATO.

Hai nước đang tìm kiếm những sự bảo đảm về an ninh trong quá trình NATO xử lý thủ tục gia nhập, vốn có thể kéo dài tới một năm để được tất cả các thành viên NATO thông qua.

Phát biểu với đài SVT, Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg nêu rõ: "Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp cho những nhu cầu về an ninh mà Thụy Điển sẽ có trong quá trình chuyển tiếp".

Theo ông, ngay khi Thụy Điển nộp đơn - và NATO khẳng định mong muốn Thụy Điển gia nhập - liên minh có nghĩa vụ đảm bảo an ninh cho Thụy Điển". Theo đó, NATO sẽ tăng cường hiện diện xung quanh Thụy Điển và ở biển Baltic.

Các thành viên của liên minh ở khu vực Bắc Âu tuyên bố hoàn toàn ủng hộ việc Thụy Điển gia nhập NATO.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Bắc Âu ngày 4/5, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói: “Đây là quyết định của các bạn, nhưng chắc chắn: Nếu các bạn quyết định tham gia, các bạn có sự ủng hộ hoàn toàn từ Đan Mạch”.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store phát biểu: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo tiến trình gia nhập diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Không ai thúc ép các quốc gia này hoặc từ chối bất kỳ quyền nào của họ”.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Jack Reed ngày 5/5 cho biết, Mỹ dự đoán, Thụy Điển sẽ chính thức đệ trình đơn xin trở thành thành viên đầy đủ của NATO vào cuối tháng 6 tới.

Mỹ cho biết, cả Thụy Điển và Phần Lan đã chứng minh được rằng họ là những đối tác hiệu quả và Washington có mối quan hệ quân sự rất vững mạnh với cả hai nước này.

Hôm 4/5, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cho biết, Mỹ đã đưa ra "những đảm bảo về an ninh" cho Thụy Điển trong giai đoạn nộp đơn gia nhập NATO, song "không phải những đảm bảo cụ thể".

Nga đã cảnh báo Thụy Điển và Phần Lan về "những hệ quả nghiêm trọng" và Moscow có thể triển khai vũ khí hạt nhân cũng như tên lửa siêu thanh tại Kaliningrad nếu hai nước này trở thành thành viên NATO.

(theo Reuters)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuy-dien-muon-vao-nato-cac-dong-minh-bac-au-ung-ho-my-du-doan-thoi-diem-chin-muoi-182590.html