Thụy Điển mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Margot Wallstrom bày tỏ ấn tượng vì tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam, cũng như nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới.

Tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Điển Margot Wallstrom vào chiều 22/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thụy Điển thúc đẩy để Liên minh châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU.

Thủ tướng khẳng định với những kết quả của Hội nghị Cấp cao APEC, Việt Nam tiếp tục ủng hộ xu hướng tự do hóa thương mại. Đồng thời đề nghị, Thụy Điển tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là vào lĩnh vực công nghệ xanh, năng lượng sạch và đô thị thông minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mấy năm gần đây kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng trưởng khá cao và dự kiến năm nay có thể đạt 1,5 tỷ USD, vì thế hai nước cần phối hợp để nâng cao hơn nữa thương mại song phương.

Thủ tướng cũng ủng hộ việc hai nước tiến tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong một số lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và y tế. Đồng thời khẳng định Chính phủ luôn ủng hộ các đoàn thể và tổ chức xã hội hoạt động và Hiến pháp hiện hành rất đề cao việc bảo vệ quyền con người.

Bộ trưởng Ngoại giao Margot Wallstrom bày tỏ ấn tượng vì tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam, cũng như nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới. Trên cơ sở đó, Thụy Điển mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là cung cấp cho Việt Nam công nghệ xanh và năng lượng mặt trời.

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ sự ấn tượng về tình cảm sâu sắc mà nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam nhất là Thủ tướng Olof Palme, người đã xuống đường đấu tranh cho nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Đặc biệt Bộ trưởng Margot Wallstrom, khi còn trẻ đã làm việc trong văn phòng của Thủ tướng Olof Palme và cũng đã tham gia phong trào phản chiến ủng hộ Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị, với truyền thống quan hệ giữa hai nước, năm 2019 hai nước cần phối hợp tổ chức long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, vì Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/thuy-dien-mong-muon-tang-cuong-hop-tac-voi-viet-nam-20171122184315578.htm