Thụy Điển mở lại điều tra cáo buộc xâm hại tình dục với nhà sáng lập WikiLeaks

Ngày 13-5, các công tố viên Thụy Điển thông báo họ đã mở lại cuộc điều tra về cáo buộc xâm hại tình dục 2 phụ nữ trong chuyến thăm Thụy Điển năm 2010 đối với nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange.

Ngày 13-5, các công tố viên Thụy Điển thông báo họ đã mở lại cuộc điều tra về cáo buộc xâm hại tình dục 2 phụ nữ trong chuyến thăm Thụy Điển năm 2010 đối với nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange.

Theo AFP, Phát biểu với báo giới, Phó Giám đốc cơ quan công tố nhà nước Thụy Điển Eva-Marie Persson nêu rõ: “Hôm nay tôi quyết định mở lại cuộc điều tra... Có nhiều lý do để nghi ngờ ông Assange thực hiện vụ xâm hại tình dục”. Về phần mình, luật sư của ông Assange cho biết, ông này rất bất ngờ với quyết định mở lại cuộc điều tra trên, đồng thời xem quyết định này là “sự lúng túng” của giới chức Thụy Điển. Ngoài ra, theo luật sư, ông Assange muốn giúp sức cho cuộc điều tra, song lo ngại về việc dẫn độ sang Mỹ.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_206222_thuy-dien-mo-lai-dieu-tra-cao-buoc-xam-hai-tinh-duc-voi-nha-sang-lap-wikileaks.aspx