Thủy điện Hòa Bình xả lũ, ngoại thành Hà Nội ngập thành sông

Nước sông Bùi dâng ngược sau khi thủy điện Hòa Bình xả lũ đã khiến đường tỉnh lộ 421B ngập sâu nửa mét.

Nước sông Bùi dâng ngược gây ngập lụt tuyến giao thông huyết mạch của H.Quốc Oai (Ảnh: Trần Mạnh Cường)

Tin từ báo Thanh Niên chiều nay. Ghi nhận tại đường tỉnh lộ 421B tuyến giao thông huyết mạch của huyện Quốc Oai sáng nay (29/7), đoạn đi qua địa phận xã Cấn Hữu đã ngập sâu trong nước.

Mực nước ngập ước chừng 0,2 - 0,5m khiến nhiều xe máy, ô tô chết máy. Đường ngập quá sâu khiến cơ quan chức năng phải dựng biển báo cách đoạn ngập khoảng 3km để cảnh báo các phương tiện giao thông không qua lại.

Ở chiều từ thị trấn Quốc Oai lên thị trấn Xuân Mai, chính quyền địa phương cử nhân viên bảo vệ để chỉ dẫn các phương tiện đi theo đường vòng.

Ông Mai Quốc Trung (56 tuổi), người dân tại xã Cấn Hữu, cho biết đây là lần thứ hai, đoạn đường này bị ngập, lần trước là do đợt mưa sau bão số 3. Đường ngập sâu khiến các phương tiện phải ngừng hoạt động. Còn đợt này là do nước sông Bùi dâng cao, trong khi tại địa phương nhiều ngày qua không có mưa lớn.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu, cho biết tình trạng ngập lụt đoạn tỉnh lộ 421B xuất hiện từ chiều 28/7. Nguyên nhân do nước sông Bùi dâng ngược khi nhà máy Thủy điện Hòa Bình xả lũ, cộng với đợt mưa lớn sau bão số 3 khiến nhiều đoạn chưa tiêu thoát hết.

Cũng theo ông Hùng, bắt đầu từ sáng nay, đoạn đường ngập này nước đã có dấu hiệu rút chậm. Nếu thủy điện Hòa Bình không tiếp tục mở thêm cửa xả lũ thì nước sẽ rút cạn trong ngày mai, 30/7.

Nhiều người phải dắt xe khi đi qua đoạn đường ngập úng

Trước đó, hôm 27/7, báo Infonet đưa tin, chiều tối 26/7, ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có lệnh yêu cầu Giám đốc công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy vào lúc 9h sáng 27/7 và đồng thời phát liên tục tất cả 8 tổ máy phát điện.

Chỉ đạo nói trên nhằm mục đích điều hòa lưu lượng nước cho hạ du, tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn.

Cách đây 4 ngày, Thủy điện Hòa Bình nhận lệnh đóng bớt 2 cửa xả đáy để tạo điều kiện tiêu thoát úng ngập cho hạ du.

Tuy nhiên, từ đêm 25/7 đến ngày 26/7, tại miền Bắc lại tiếp tục có mưa lớn. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 27/7 dự báo sẽ có mưa to đến rất to, riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 27/7, mưa to đến rất to có xu hướng tập trung ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An. Do đó Thủy điện Hòa Bình tiếp tục nhận lệnh xả đáy như trên.

Báo điện tử VTV cập nhật thêm,13h hôm nay (29/7), mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 103,94m, lưu lượng đến hồ 3.551m3/s, tổng lưu lượng xả 5.571m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh Giám đốc công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy vào 16h hôm nay (29/7).

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngoai-thanh-ha-noi-ngap-thanh-song-vi-thuy-dien-hoa-binh-xa-lu-a379795.html