Thụy Điển - Hàn Quốc: Những điểm nóng trên sân

Dưới đây là những màn so tài khốc liệt nhất của các cầu thủ đáng chú ý nhất giữa hai đội trên SVĐ Nizhny Novgorod ngày 18/06.

1. Marcus Berg (Thụy Điển) - Kim Young-gwan (Hàn Quốc)
Chỉ có Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski là ghi nhiều bàn hơn tiền đạo của Thụy Điển ở vòng loại World Cup khu vực Châu Âu. Có lẽ các CĐV của Hamburg và PSV sẽ bất ngờ với chỉ số này bởi vì cầu thủ 31 tuổi rất ‘gỗ’ trong những năm thi đấu ở hai CLB này.

Có lẽ việc thi đấu ở giải VĐQG UAE trong màu áo Al Ain dễ dàng hơn nhiều đã giúp cây săn bàn này lấy lại được phong độ và tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau khi Ibrahimovic giải nghệ thì anh là cầu thủ đáng sợ nhất trên hàng công của Thụy Điển.

Người mà Berg phải vượt qua để tiến vào khung thành đối thủ là trung vệ dày dặn kinh nghiệm Kim Young-gwan đang thi đấu cho CLB hàng đầu Châu Á Ghanzhou Evergrande. Anh đều là trụ cột của đội bóng dưới thời những HLV khác nhau như Marcello Lippi, Felipao và Fabio Cannavaro.

2. Emil Forsberg - Koo Ja-cheol
Sau khi tỏa sáng rực rỡ ở Bundesliga mùa giải trước với 22 kiến tạo giúp CLB Leipzig của mình cán đích ở vị trí thứ 2, tuy nhiên mùa giải năm nay năm Forberg không thi đấu ấn tượng lắm và chỉ là cái bóng của chính mình.

Forsberg là cầu thủ đáng chú ý nhất tuyến giữa của Thụy Điển.

Nhưng khi lên đội tuyển quốc gia thì tiền vệ này vẫn là mối đe dọa đáng sợ cho các đối thủ. Những đường chuyền sắc bén của anh từ cánh trái sẽ là vũ khí nguy hiểm mà Thụy Điển có thể sử dụng.

Koo Ja-cheol cũng không quá xa lạ khi đối đầu với cầu thủ bên kia chiến tuyến. Tiền vệ của Augsburg đã có nhiều năm thi đấu ở Bundesliga và với kinh nghiệm của mình. Thụy Điển cũng sẽ phải rất coi chừng cầu thủ sinh năm 1989 với khả năng bức tốc và dứt điểm đáng nể của mình.

3. Mikael Lustig - Son Heung-min
Chắn chắn ai cũng biết Son Heung-min là ngôi sao sáng nhất của Các chiến binh Taeguk. Anh đã đã có một mùa giải vô cùng thành công trong màu áo Tottenham khi giúp đội bóng của anh giành vé dự Champions League.

Ngăn chặn được ngòi nổ Son Heung-min là nhiệm vụ khó khăn của hậu vệ Lustig.

Điểm mạnh của anh là thể lực vượt trội và những kiến tạo thông minh cho các đồng đội của mình. HLV Shin Tae-yong đã phải xây dựng lối chơi của Hàn Quốc giống như Tottenham để tận dụng sức mạnh tối đa của cầu thủ này. Son sẽ là chìa khóa trong những pha tấn công của đội bóng xứ sở kim chi.

Nhiệm vụ hóa giải cầu thủ nguy hiểm nhất của Hàn Quốc sẽ được giao cho hậu vệ Mikael Lustig. Mặc dù không đấu trong một giải đấu cạnh tranh như giải VĐQG Scotland trong màu áo Celtic nhưng kinh nghiệm của Lustig ở cấp độ quốc tế chả thua kém ai khi anh là một trong người thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển Bắc Âu. Nếu hạn chế được tốc độ và không cho Son nhiều khoảng trống thì sức mạnh tấn công của Hàn Quốc gần như đã bị triệt tiêu.

Quỳnh Phương

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/thuy-dien--han-quoc-nhung-diem-nong-tren-san-d476686.html