Thụy Điển đánh bại Ý, sao MU vẫn từ chối dự World Cup

Zlatan Ibrahimovic bác bỏ khả năng quay trở lại đội tuyển Thụy Điển tham dự World Cup 2018 nếu đội nhà đánh bại Ý.

Rạng sáng mai (11-11), Thụy Điển sẽ gặp Ý trên sân nhà ở trận lượt đi play off World Cup 2018. Đây là trận đấu đáng ý nhất trong các trận play off sắp tới. Dù kết quả chung cuộc có như thế nào thì việc Ý hay Thụy Điển phải vắng mặt ở World Cup 2018 đều là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, lá thăm “may rủi” đã buộc họ phải đối mặt với nhau trong tâm thế sống còn.

Ibrahimovic hồi còn trẻ cùng huyền thoại Henrik Larsson. Cả hai đều thi đấu cho Manchester United khi tuổi đã xế chiều.

Trước trận đấu này, siêu sao 36 tuổi của MU, Zlatan Ibrahimovic đã bác bỏ khả năng quay trở lại tuyển quốc gia tham dự World Cup nếu Thụy Điển đánh bại Ý sau hai lượt trận.

"Tôi không nghĩ đến Thụy Điển hay World Cup", Ibrahimvic nói với Sky Sports (Italy), “Tôi chỉ nghĩ đến việc quay trở lại thi đấu cho Man United càng sớm càng tốt. Câu chuyện của tôi với đội tuyển quốc gia đã kết thúc. Tôi có thể thi đấu nhiều hơn, cũng có thể ít hơn nhưng thời gian của tôi (với Thụy Điển) đã kết thúc. Dù thế nào đi nữa sẽ là một kết quả đẹp nếu Thụy Điển có thể tham dự World Cup”.

Ibrahimovic đã chia tay và quyết không trở lại đội tuyển Thụy Điển.

Ibrahimovic tin rằng Thụy Điển hiện tại đủ mạnh để đánh bại Ý, “Bây giờ tôi không phải là thành viên của đội tuyển Thụy Điển. Các cầu thủ thi đấu với áp lực ít hơn. Khi tôi còn thi đấu cho đội tuyển, mọi người đều mong đợi có thể giành World Cup hay Euro”.

“Ấn tượng của tôi là điều đó đã thay đổi. Thụy Điển sẽ thi đấu như thể không có gì để mất và không chịu bất cứ áp lực nào”, ngôi sao của Man Utd cho biết.

Ibrahimovic hiện vẫn đang chạy đua với thời gian để có thể trở lại thi đấu trong màu áo MU trước khi năm nay kết thúc. Ibra gặp chấn thương gối cực nặng vào tháng 4 và phải nghỉ thi đấu từ đó đến nay.

Vừa đến MU, Ibrahimovic đã có ngay 3 danh hiệu League Cup, siêu cúp Anh và Europa League.

Ibrahimovic đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế cho đội tuyển Thụy Điển vào năm ngoái. Anh khẳng định muốn dồn toàn bộ sức lực phục vụ cho CLB khi mình đã lớn tuổi. Trong 116 lần ra sân thi đấu cho đội tuyển Thụy Điển, Ibrahimovic ghi được 62 bàn thắng.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/hau-truong/thuy-dien-danh-bai-y-sao-mu-van-tu-choi-du-world-cup-738857.html