Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ gây thiệt hại 38 tỷ

Phó chủ tịch huyện Nam Giang, cho biết thống kê ban đầu tổng thiệt hại từ việc thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ đã lên tới gần 38 tỷ đồng.

Trao đổi với báo chí mới đây, ông Nguyễn Đăng Chương - Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Nam Giang, Quảng Nam cho biết, theo số liệu kê khai ban đầu của người dân, đã có 569 hộ dân thuộc xã Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ của huyện bị hư hỏng nhà cửa, tài sản, hoa màu trong đợt thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ vào ngày 28/10.

Một người dân ở thị trấn Thạnh Mỹ đứng ở khu đất vốn là căn nhà của mình, nay đã bị lũ cuốn trôi. Ảnh: VnE

Một người dân ở thị trấn Thạnh Mỹ đứng ở khu đất vốn là căn nhà của mình, nay đã bị lũ cuốn trôi. Ảnh: VnE

Theo ông Chương, trong số 569 hộ dân bị thiệt hại có 10 hộ dân mất nhà, hàng trăm hộ mất tài sản, trâu, bò… với tổng số tiền được thống kê hơn 32,6 tỉ đồng.

"Số liệu ước thiệt hại của các hộ chủ yếu là theo định tính, chỉ ước lượng giá trị thiệt hại, không có đơn giá rõ ràng nên khó khăn khi nhập số liệu trong biểu tổng hợp cũng như rà soát, thẩm định số liệu thiệt hại chính xác", ông Chương nói.

Trong khi đó, ông A Viết Sơn, Phó chủ tịch huyện Nam Giang, cho biết thống kê ban đầu tổng thiệt hại đã lên tới gần 38 tỷ đồng.

Ông Sơn còn cho biết thêm, hiện địa phương vẫn đang rà soát thêm và tính toán để áp giá hỗ trợ.

"Dự kiến đến 20/12 sẽ có kết quả chính thức", ông Sơn nói.

Trước đó, hôm 28/10, do ảnh hưởng của bão Molave, trên địa bàn Quảng Nam mưa lớn. Lúc 14h cùng ngày, lưu lượng về hồ thủy điện Đắk Mi 4.481 m3/s, công ty phát thông báo tăng lưu lượng xả tràn đến 6.500 m3/s. Đến 15h ngày 28/10, lưu lượng về hồ đạt 7.212 m3/s, công ty thông báo tăng lưu lượng xả tràn lần 2, dự kiến đến 11.400 m3/s. Lúc 15h45, lưu lượng về hồ đạt đỉnh 15.571 m3/s, lưu lượng xả tràn 6.136 m3/s. Từ 16h đến 17h, công ty duy trì xả qua tràn lưu lượng 7.074 m3/s và giảm dần.

Nước lũ đổ xuống, cuốn trôi nhiều ngôi nhà, hoa màu ở thị trấn Thạnh Mỹ và xã Cà Dy (huyện Nam Giang), nằm cách đập 50 km. Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Mi khẳng định, việc xả lũ đúng quy trình. Tuy nhiên, đại diện chính quyền địa phương cho rằng hàng loạt hộ dân đã bị ảnh hưởng. Lãnh đạo UBND huyện Nam Giang cho biết sẽ đề nghị tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủy điện Đắk Mi 4 phải chịu trách nhiệm, không loại trừ việc sẽ hỗ trợ dân khởi kiện.

"Phải khẳng định là đền bù chứ không nói là hỗ trợ, bởi tôi khẳng định thiệt hại lần này là lỗi chính từ thủy điện. Chúng tôi sẽ cho Công an huyện, Viện kiểm sát, các phòng ban xuống lập hồ sơ kiểm kê từng hộ để tập hợp hồ sơ pháp lý cụ thể, rõ ràng và khách quan", ông A Viết Sơn nhấn mạnh.

Sau đó, ông A Viết Sơn cho hay huyện sẽ cùng đại diện thủy điện Đăk Mi 4 đến từng nhà người dân trên địa bàn để khảo sát thiệt hại.

Về phía Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Mi (chủ đầu tư thủy điện Đăk Mi 4) đã cho rằng, "sau khi huyện thống kê cụ thể, công ty sẽ có phương án hỗ trợ nhưng khả năng đến đâu thì hỗ trợ đến đó".

Thái An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thuy-dien-dak-mi-4-xa-lu-gay-thiet-hai-38-ty-3424027/