Thụy Điển cho NATO đóng quân ở nước này ngay cả trước khi gia nhập khối

Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển thông báo NATO có thể đặt căn cứ tạm thời cho các thiết bị và nhân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này.

Chính phủ Thụy Điển ngày 9-6 thông báo nước này sẽ cho phép Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đóng quân trên lãnh thổ của mình ngay cả khi nước này chưa chính thức gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: REUTERS

“Chính phủ đã quyết định rằng Lực lượng vũ trang Thụy Điển có thể tiến hành các bước chuẩn bị với NATO và các nước thành viên NATO để triển khai các hoạt động chung trong tương lai” - Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Bộ trưởng Quốc phòng Pal Jonson cho biết trong một bài viết đăng trên tờ Dagens Nyheter.

“Công tác chuẩn bị có thể bao gồm việc đặt căn cứ tạm thời cho các thiết bị và nhân sự nước ngoài trên lãnh thổ Thụy Điển. Quyết định này nhằm gửi một tín hiệu rõ ràng tới Nga và tăng cường năng lực phòng thủ của Thụy Điển” - hai nhà lãnh đạo cho biết.

Chính phủ Thụy Điển nói rằng trong tương lai gần, Nga vẫn sẽ là mối đe dọa đối với các quốc gia láng giềng và Stockholm không chắc chắn về mức độ tham vọng lãnh thổ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vào năm ngoái, không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên trong khi Phần Lan đã chính thức trở thành thành viên của liên minh quân sự vào tháng 4 năm nay thì Thụy Điển vẫn chưa được kết nạp do vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Stockholm kỳ vọng sẽ trở thành thành viên thứ 32 của NATO trước trước hội nghị thượng đỉnh của liên minh này vào tháng 7 tới tại Lithuania.

Một đại sứ cấp cao của NATO cho hay có nhiều niềm tin rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người vừa tái đắc cử thêm nhiệm kỳ 5 năm nữa, sẽ ủng hộ tư cách thành viên của Thụy Điển, theo tờ The New York Times.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thuy-dien-cho-nato-dong-quan-o-nuoc-nay-ngay-ca-truoc-khi-gia-nhap-khoi-post737271.html