Thủy điện Bình Điền ở Huế tăng lưu lượng điều tiết từ 1300-2000m3/s

Rạng sáng 15/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có Lệnh vận hành điều tiết thủy điện Bình Điền.

Theo số liệu báo cáo từ Công ty CP Thủy điện Bình Điền, mực nước hồ chứa thủy điện Bình Điền lúc 2h sáng 15/10 ở mức +80,88m, lưu lượng đến hồ 5.525m3/s, lưu lượng về hạ du 1.290m3/s, lưu lượng về hồ vẫn đang tiếp tục tăng.

Để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du hồ chứa thủy điện Bình Điền, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế lệnh điều chỉnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.300-2.000m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 3h sáng 15/10.

Phía dưới đập thủy điện Bình Điền lúc 9h30 ngày 14/10

Phía dưới đập thủy điện Bình Điền lúc 9h30 ngày 14/10

Trước đó, ngày 14/10, hồ chứa thủy điện Bình Điền đã được Lệnh điều chỉnh vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 900-1.200m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 11h30 ngày 14/10.

Hồ chứa thủy điện Hương Điền đã được Lệnh điều chỉnh vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.100-1.500m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 13h ngày 14/10.

Trong diễn biến liên quan, theo tin lũ khẩn cấp trên sông Hương của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế phát lúc 3h30 sáng 15/10, lũ trên sông Hương đang dao động ở mức cao, sông Bồ, sông Ô Lâu đang lên chậm.

Mực nước lúc 3h ngày 15/10 trên sông Hương tại Kim Long 3,72m, trên báo động 3 là 0,22m. Trên sông Bồ tại Phú Ốc 3,98m, dưới báo động 3 là 0,52m. Trên sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 59,97m, trên báo động 1 là 0,947m. Trên sông Ô Lâu tại Phong Bình 2,41m và trên sông Truồi tại cầu Truồi 3,34m.

Những người trong nhà đã được di dời, vụ sạt lở ở Phước Tượng không có thiệt hại về người

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Hương dao động ở mức cao, sông Bồ, sông Truồi, sông Ô Lâu đạt đỉnh, sau đó xuống chậm. Trong 12-24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông của tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt tại TP Huế và các huyện Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực ở trung du, vùng núi...

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 24h qua tại Thừa Thiên Huế có mưa rất to, một số nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ 1h ngày 14/10- 1h ngày 15/10 phổ biến 200-500mm, có nơi trên 500mm; riêng huyện Nam Đông và Phú Lộc 400-700mm, có nơi cao hơn như hồ Thủy Yên (Vrain) 732mm, Bạch Mã (ODA) 888,4mm.

Dự báo từ 1h ngày 15/10 đến hết ngày 15/10 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to. Cảnh báo: từ đêm 15/10 đến ngày 16/10 tại Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, với lưu lượng phổ biến 30-50mm/24h, có nơi trên 60mm.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thuy-dien-binh-dien-o-hue-tang-luu-luong-dieu-tiet-tu-1300-2000m3s-d569493.html