Thủy điện Bản Vẽ xả lũ, người dân chạy lên núi vì nước ngập

Lượng nước đổ về lớn khiến thủy điện Bản Vẽ phải xả lũ ở mức trên 4.000 m3/giây đã gây ngập lụt khu vực hạ lưu, người dân nháo nhào tháo chạy.

Ngày 31/8, ông Tạ Hữu Hùng, Phó giám đốc nhà máy thủy điện Bản Vẽ, cho biết mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ là hơn 200 m, lưu lượng về hồ trên 4.200 m3/giây, lưu lượng xả lũ là 4.200 m3/giây. Đây là mức xả cao nhất từ khi thủy điện Bản Vẽ được xây dựng.

Mực nước sông Lam vẫn tiếp tục dâng cao khiến nhiều căn nhà ở bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương) bị cuốn trôi và ngập chìm trong nước.

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ ngày 31/8.

Ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tương Dương, hiện nay, địa bàn Tương Dương bị ngập hơn 150 hộ dân, có 5 nhà bị ở bản Vẽ, xã Yên Na bị cuốn trôi.

Tại khu vực thị trấn Hòa Bình có 15 hộ dân bị ngập; hệ thống chiếu sáng của khu vực bờ kè sông Lam đã bị cuốn trôi. Ở xã Thạch Giám, trường mầm non và UBND xã đã bị ngập sâu. Riêng tuyến QL 7A sáng nay có 4 điểm bị ngập úng cô lập bao gồm đoạn qua xã Tam Quang 2 điểm và xã Tam Thái 2 điểm.

Người dân phải lên núi tránh lũ.

Trước diễn biến của đợt lũ, vào khoảng 12h, người dân ở thị trấn Hòa Bình thấy nước sông dâng lên nhanh và chảy cuồn cuộn, nên họ hoảng sợ tìm nơi sơ tán. Cùng lúc đó, nhiều hộ dân ở các xã Lượng Minh, Tam Thái ở gần bờ sông đều kéo nhau nháo nhào chạy lên đồi để tránh lũ.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở lũ trung hạ du sông Cả đang lên. Dự báo đến tối 31/8, tại huyện Nam Đàn lên mức 5,2 m (dưới mức báo động 1 là 0,2m).

Hùng Tuấn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/thuy-dien-ban-ve-xa-lu-nguoi-dan-chay-len-nui-vi-nuoc-ngap-3583288.html