Thụy Điển 1 - 0 Hàn Quốc: Thắng nhờ công nghệ VAR

Thụy Điển đã giành chiến thắng một pha đá phạt đền thành công của số 4 Andreas Granqvist. Trọng tài sử dụng công nghệ VAR để ra quyết định.

90+4': Hết giờ. Chung cuộc Thụy Điển vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 1-0.

90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

90+3': Cầu thủ Hàn Quốc cho rằng bóng đã chạm tay hậu vệ Thụy Điển trong vòng cấm và đòi phạt đền, nhưng trọng tài chính không sử dụng công nghệ VAR để quyết định như trước đó.

90'+1:Son Heung-min đánh đầu trả ngược lại tuyến hai để Hwang Hee-chan băng lên đánh đầu nối. Dù không bị ai kèm, cầu thủ số 11 của Hàn Quốc lại đưa bóng ra ngoài từ cự ly gần.

84':. Đường xẻ nách từ cánh trái của Hàn Quốc đã loại bỏ hàng thủ Thụy Điển, nhưng vẫn hơi sâu so với đà băng xuống của Lee Jae-sung.

Niềm vui của các cầu thủ và CĐV Thụy Điển trên sân Nizhny Novgorod . Ảnh: Reuters.

81': Thụy Điển thay người cuối cùng. Larsson vào thay Gustav Svensson.

Đội trưởng Andreas Granqvist chơi rất lăn xả từ đầu trận. Ảnh: Reuters.

77': Son Heung-min nỗ lực bật cao để nhả bóng lại cho đồng đội nhưng Hwang Hee-chan bị trượt chân trong pha xoay người, và để cơ hội trôi qua.

72': Hàn Quốc thay người cuối cùng. Seung-Woo thế chỗ Ja-Cheol. Seung-woo là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, và được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc"

71': Thụy Điển thay người. Ekdal nhường chỗ cho Hiljemark.

69': Thụy Điển có bóng trước vòng cấm Hàn Quốc. Toivonen đột phá giữa vòng vây áo trắng song không thành công.

Granqvist thực hiện thành công pha đá phạt đền. Ảnh: FIFA.

Thụy Điển vượt lên sau rất nhiều nỗ lực. Ảnh: FIFA.

Vào ! Trung vệ Andreas Granqvist đã chiến thắng thủ thành Hàn Quốc trên chấm phạt đền mang về bàn mở tỷ số cho Thụy Điển.

64': Penalty cho Thụy Điển. Trọng tài phải nhờ vào công nghệ VAR để ra quyết định

Pha bóng khiến Hàn Quốc phải chịu phạt đền. Ảnh: FIFA.

61': Thẻ vàng. Thẻ vàng cho Claesson sau pha vào bóng nguy hiểm với Hee-Chan.60': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao khi 2 đội cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

Sân Nizhny Novgorod nơi trận đấu đang diễn ra. Ảnh: FIFA.

Các CĐV Thụy Điển nhuộm vàng một góc khán đài. Ảnh: FIFA.

59': Hwang Hee-chan cướp được bóng trong chân của đội trưởng Thụy Điển, Granqvist, dẫn sát vòng cấm địa rồi căng sệt vào trong. May cho Thụy Điển là một cầu thủ áo vàng kịp áp sát và cản đường bóng.

52': Hàn Quốc suýt ghi bàn

Từ quả tạt vừa tầm bên cánh trái, Koo Ja-cheol chạy cắt mặt và đánh đầu đưa bóng về góc gần. Thủ môn Olsen đứng nhìn nhưng bóng không đi vào lưới.

49':Thụy Điển tổ chức đá phạt nhanh từ gần giữa sân. Bóng được phát triển sang cánh phải, trước khi trả ngược vào trung lộ cho Emil Forsberg. Tiền vệ của Leipzig chỉnh bóng về chân thuận rồi sút từ gần 20 met. Bóng đi quá thiếu chính xác.

46': Hiệp 2

45+2': Hết hiệp 1

45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

Thụy Điển tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng vẫn chưa thể khuất phục được Hàn Quốc. Ảnh: FIFA.

43': Berg khống chế bóng cực hay trong vòng cấm trước khi chuyển ngang vào trong. Bóng cắt qua khung thành bỏ trống của Hàn Quốc nhưng không cầu thủ Thụy Điển nào có thể dứt điểm.

40': Hai đội chủ yếu vẫn tranh chấp ở khu vực giữa sân. Hàn Quốc đang chơi thấp chực chờ thời cơ phản công nhanh.

Thụy Điển đang chơi áp đảo còn Hàn Quốc chuyển sang lối đá phòng ngự phản công. Ảnh: FIFA.

34':Son Heung-min dốc bóng tốc độ từ phần sân nhà. Sau khi nước rút hơn 50 met, chân sút của Tottenham nhả lại cho tuyến hai, nhưng hậu vệ Thụy Điển phán đoán và cắt được.

29':Thêm một tình huống bóng bổng nữa được Thụy Điển tạo ra từ pha phạt góc. Bóng được treo bổng, cắt ngang khung thành. Marcus Berg chạy cắt mặt nhưng bóng bị cản lại.

Cú sút đầu tiên của trận đấu đến sau 20 phút, quãng thời gian dài nhất trong một trận đấu tại World Cup kể từ năm 1966.

28':Hàn Quốc có sự thay người bất đắc dĩ. Kim Min-woo được tung vào sân, thay Joo-Ho chấn thương bị chấn thương.

20': Thụy Điển suýt ghi bàn

Marcus Berg không bị ai kèm, băng vào đệm bóng từ cự ly hơn 5 met. May cho Hàn Quốc, thủ thành Hyeon-Woo kịp dùng chân cản phá ngay trên vạch vôi.

Thụy Điển đang lấy lại thế trận sau nhưng phút đầu bị Hàn Quốc lấn lướt. Ảnh: FIFA.

18': Thụy Điển tổ chức pha phối hợp 1-2 rất hay giữa Berg và Granqvist. Tuy nhiên, trung vệ Young-Gwon can thiệp kịp thời giải nguy.

17': Sau những phút đầu để Hàn Quốc chèn ép, Thụy Điển đã lấy lại thế trận và đẩy Hàn Quốc lùi sâu phòng ngự bên phần sân nhà.

13':Thụy Điển có pha lên bóng có nét đầu tiên. Bóng từ cánh phải được tạt bổng vào vòng cấm địa. Marcus Berg thoáng chút lưỡng lự trong việc dứt điểm, và để thủ môn Hàn Quốc ôm gọn bóng.

12':Thẻ vàng đầu tiên cảu trận đấu được dành cho Kim Shin-Wook của Hàn Quốc.

Hàn Quốc đang chơi tự tin trước đại diện Bắc Âu. Ảnh: FIFA.

8': Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Hàn Quốc nhập cuộc tự tin và chơi khá chủ động. Đội bóng châu Á tập trung các đường lên bóng bên cánh trái với mũi nhọn Son Heung-min.

5': Thủ thành Olsen đã phải băng ra đấm bóng sau cú đá phạt góc khó chịu của Hàn Quốc bên cánh phải.

3': Những phút đầu trận đấu diễn ra chậm rãi. Hai đội chơi thăm dò và chưa vội dâng đội hình lên cao tấn công.

19h: Trận đấu bắt đầu: Hàn Quốc là đội giao bóng trước.

Đội hình ra sân của hai đội

Thụy Điển: 1 Robin Olsen, 4 Andreas Granqvist, 18 Pontus Jansson, 6 Ludwig Augustinsson, 2 Mikael Lustig, 7 Sebastian Larsson, 8 Albin Ekdal, 10 Emil Forsberg, 17 Viktor Claesson, 20 Ola Toivonen, 9 Marcus Berg

Hàn Quốc: 23 Jo Hyeon-Woo, 20 Hyun-Soo Jang, 19 Kim Young-Kwon, 6 Park Joo-Ho, 2 Lee Yong, 16 Ki Sung-Yong, 13 Koo Ja-Cheol, 17 Lee Jae-Sung, 9 Kim Shin-Wook, 7 Heung-Min Son, 11 Hwang Hee-Chan

Đội hình ra sân của hai đội.

Một cặp đôi CĐV của Thụy Điển. Ảnh: FIFA.

Một CĐV Hàn Quốc với khuôn mặt được tô màu đặc trưng của đội tuyển nước này. Ảnh: Reuters.

Nhóm nữ CĐV Hàn Quốc. Ảnh: FIFA.

Các CĐV Hàn Quốc cũng tập trung về sân cổ vũ cho đội bóng con cưng. Ảnh: Getty Image.

HLV đội tuyển Hàn Quốc Shin Taeyong trả lời phỏng vấn trước trận đấu. Ảnh: FIFA.

Thụy Điển và Hàn Quốc bị xem là yếu nhất bảng F. Hai đội bóng được đánh giá cao hơn là Đức và Mexico vừa ra sân tối qua 17-6, với phần thắng 1-0 nghiêng về đại diện Bắc Trung Mỹ. Phần thắng trong trận cầu tối nay sẽ giúp Thụy Điển hoặc Hàn Quốc tiến gần hơn tới chiếc vé đi tiếp.

Đội tuyển Hàn Quốc mặc áo trắng. Ảnh: FIFA.

Thụy Điển mặc áo vàng trong trận đấu hôm nay. Ảnh: FIFA.

Thụy Điển và Hàn Quốc đều có khâu chuẩn bị trước giải khá tệ hại. Sau khi gây sốc cho làng túc cầu thế giới bằng việc loại Italia ở vòng play-off, Thụy Điển chưa biết mùi chiến thắng sau chuỗi 4 trận giao hữu trước thềm World Cup. Trong khi đó, Hàn Quốc còn tệ hơn khi để thua tới 3/5 trận mặc dù trong đội hình sở hữu khá nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu.

CĐV Thụy Điển đã tập trung đến sân trước giờ bóng lăn. Ảnh: FIFA.

B.N.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-dap-world-cup/truc-tiep-thuy-dien-vs-han-quoc-toivonen-doi-dau-heung-min-son-496197/