Cuộc sống trong khu cách ly của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi

Một số ít sinh viên quê ở vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh ở lại Hà Nội và các sinh viên thuộc diện F2, hoặc đi qua vùng dịch đang thực hiện cách ly tại ký túc xá, nhà trọ.

Sau khi các trường đại học tại Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết, hoặc chuyển sang học online để phòng chống dịch Covid-19, thì chỉ còn một số ít sinh viên quê ở vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh ở lại Hà Nội và các sinh viên thuộc diện F2, hoặc đi qua vùng dịch đang thực hiện cách ly tại ký túc xá, nhà trọ.

Một ngày của Hoàng Thị Nguyệt Thu, quê ở tỉnh Nam Định, là sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi đang thực hiện cách ly trong ký túc xá của trường luôn bắt đầu bằng việc gọi điện thoại về cho gia đình để thông báo về tình hình sức khỏe của mình cũng như hỏi thăm tình hình của những người thân trong gia đình. Nguyệt Thu thực hiện cách ly tại ký túc xá của trường do thuộc diện F2. Lúc mới vào khu cách ly, em cũng hơi lo lắng vì tình hình dịch bệnh và tâm lý chán nản do các bạn sinh viên khác đã về quê ăn Tết. Nhờ sự động viên kịp thời và hỗ trợ mọi mặt của nhà trường, gia đình nên Nguyệt Thu cũng phần nào yên tâm khi thực hiện cách ly.

Các sinh viên tại khu cách ly đều đeo khẩu trang, sát khuẩn tay hàng ngày

Các sinh viên tại khu cách ly đều đeo khẩu trang, sát khuẩn tay hàng ngày

Cán bộ y tế của trường đến đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe cho các sinh viên tại khu cách ly.j

Nguyệt Thu chia sẻ: "Mọi người đã giúp em chuẩn bị được những đồ em cần trong thời gian cách ly. Từ quản lý nhà trường, bên y tế hay quan tâm hỏi han, cũng như đến kiểm tra sức khỏe cho em. Các cô, chú quản lý sợ bọn em ở đây buồn nên cũng hay gọi điện hỏi thăm, giúp đỡ nhiều trong cuộc sống sinh hoạt của em. Trong thời gian cách ly, em cũng có nhiều sự động viên, quan tâm từ nhà trường, từ người thân nữa nên trong thời gian này em cũng thấy đỡ hơn".

Cùng cách ly với Nguyệt Thu còn có 2 sinh viên nam thuộc diện đi về từ vùng dịch. Khu vực cách ly của các em được nhà trường bố trí ngay tầng 1, cạnh khu vực luyện tập thể thao và có chăng dây, đặt biển báo rõ ràng. Nhà trường bố trí bảo vệ trực 24/24 giờ để đảm bảo an khu vực cách ly. Hàng ngày, các em đều được cán bộ y tế đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe theo đúng quy định. Để đảm bảo đời sống cho các em trong những ngày cách ly, nhà trường đã cung cấp suất ăn miễn phí, đồng thời hỗ trợ các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày của các em.

Kiểm tra sức khỏe xong các em có thể đi lại, thư giãn trong khu vực cách ly

Các thiết bị tập thể dục ngay cạnh phòng cách ly của các sinh viên.

Bà Nguyễn Thu Huyền, cán bộ Trạm Y tế Trường Đại học Thủy lợi cho biết: "Công việc hàng ngày của cán bộ y tế sẽ đến đo nhiệt độ cho các bạn ấy. Ngoài ra mình chuẩn bị thức ăn cho các bạn ấy ngày 3 bữa, đảm bảo sức khỏe. Cán bộ y tế hỏi thăm tình hình sức khỏe của các bạn ấy trong ngày hôm nay như thế nào, có những khó khăn gì thì để cán bộ y tế báo cáo lên lãnh đạo nhà trường, để giúp đỡ theo yêu cầu của các bạn".

Ông Nguyễn Cảnh Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi cho biết, cùng với bố trí khu cách ly cho các sinh viên, nhà trường đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan. Nhà trường cũng thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh từ các cơ quan chức năng để thông báo cho các sinh viên đang cách ly cũng như cung cấp thông tin cho gia đình các em.

Ông Thái cho biết: "Trước mắt, chúng tôi bố trí chỗ ăn ở cũng như Phòng Công chính trị và Quản lý sinh viên của nhà trường liên hệ với gia đình các em để cung cấp những thông tin thường xuyên để đảm bảo là gia đình yên tâm trong thời gian mà các em cách ly ở đây. Đồng thời nhà trường thông báo đến toàn bộ cán bộ giảng viên của nhà trường về những trường hợp này để tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch".

Hiện nay, kết quả xét nghiệm đối tượng F1 của sinh viên Hoàng Thị Nguyệt Thu đã âm tính nên hi vọng sẽ sớm được ra khỏi khu cách ly để về ăn Tết cùng gia đình. 2 sinh viên nam đang thực hiện cách ly tại ký túc xá với Nguyệt Thu thuộc đối tượng đi từ vùng dịch cũng sắp hết thời hạn cách ly trong một vài ngày tới./.

Minh Hường/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cuoc-song-trong-khu-cach-ly-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-thuy-loi-835799.vov