Thường xuyên xâm phạm Lebanon, máy bay không người lái Israel bị bắn hạ

Ngày 23/10, quân đội Israel thông báo một máy bay quân sự không người lái của nước này đã rơi ở bên trong lãnh thổ Lebanon, khu vực giáp giới với Israel.

Thường xuyên xâm phạm Lebanon, máy bay không người lái Israel bị bắn hạ. (Ảnh minh họa, Nguồn: 1st News)

Người phát ngôn quân đội cho hay, thiết bị bay không người lái này đã rơi khi đang tiến hành hoạt động an ninh thông thường, song không tiết lộ nguyên nhân dẫn tới vụ việc.

Truyền thông Lebanon đưa tin rằng, phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon đã bắn hạ máy bay này. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Lebanon và đài truyền hình al-Manar của phong trào này lại nói rằng, một công dân Lebanon đã bắn rơi máy bay này tại phía Nam làng Kafr Kila bằng súng săn.

Nguồn tin của hãng thông tấn nhà nước Lebanon cho biết thêm, quân đội Lebanon và Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại đây đã tăng cường hoạt động tuần tra sau khi xảy ra vụ việc trên.

Máy bay không người lái của Israel thường xuyên xâm phạm không phận Lebanon nhưng rất hiếm khi quân đội Lebanon nổ súng bắn các máy bay này. Chính quyền Beirut đã nhiều lần phản đối lên Liên hợp quốc các vụ vi phạm không phận của Israel.

Căng thẳng giữa Israel với Lebanon đã gia tăng sau các vụ tấn công thời gian gần đây. Tối 24/8, Lực lượng Phòng vệ Israel đã tấn công một căn cứ của Iran tại Syria, giết chết hai thành viên lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Một ngày sau đó, hai máy bay không người lái của Israel đã rơi xuống thủ đô Beirut, gây thiệt hại cho tòa nhà gần trung tâm thông tin của Hezbollah. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay không người lái nào của Israel vi phạm không phận Lebanon.

Cho đến nay, Israel luôn coi Hezbollah là lực lượng khủng bố và đe dọa đến an ninh nước này.

QT

(theo Tân Hoa xã, Times of Israel)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-xuyen-xam-pham-lebanon-may-bay-khong-nguoi-lai-israel-bi-ban-ha-103212.html