Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp linh hoạt, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 21-12, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bộ tư lệnh Lăng), Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2018-2020. Thiếu tướng, Tiến sĩ Bùi Hải Sơn, Quyền trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ tư lệnh Lăng và Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của hai đơn vị, giai đoạn 2018-2020, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Lăng và Bộ tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục quán triệt nghiêm túc nội dung quy chế đến các cấp lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo hai đơn vị đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, chiến sĩ chú trọng công tác phối hợp, xác định nội dung có trọng tâm, trọng điểm, triển khai công tác đúng nguyên tắc, đúng mục đích. Thông qua đó, phát huy tối đa những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần bảo đảm an ninh, trật tự khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, hai lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, dự báo, đánh giá tình hình có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những thông tin về quân sự, quốc phòng tại khu vực bảo vệ và khu vực liên quan; chương trình hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế là nguyên thủ quốc gia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn; đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bí mật về nội dung, kịp thời, chính xác về thời gian, địa điểm, đáp ứng yêu cầu đặt ra, góp phần tham mưu, chỉ đạo và phối hợp hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực. Cùng với đó, duy trì thành nền nếp việc giao ban hằng ngày của Ban tổ chức lễ viếng (giữa Văn phòng Ban Quản lý Lăng, Chỉ huy Trung đoàn 375 và trực ban tác chiến Đoàn 275, Bộ tư lệnh Lăng).

Hai năm qua, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức điều hành 621 buổi lễ viếng, tưởng niệm thường xuyên và đột xuất bảo đảm an toàn, chu đáo. Cụ thể, đã đón tiếp, hướng dẫn 3.399.680 lượt người, trong đó có 849.886 lượt người nước ngoài; 20 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, 19 đoàn nguyên thủ quốc gia các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam; 189 đoàn cấp bộ trưởng và tương đương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều đoàn đại biểu các tỉnh, thành trong cả nước về thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Bác...

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội nghị, cơ quan chức năng hai đơn vị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện quy chế phối hợp. Đồng thời thống nhất tiếp tục triển khai toàn diện, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội dung phối hợp đã xác định; rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn; chú trọng giải quyết tốt công tác chính sách ở cả hai đơn vị. Đặc biệt, cần thường xuyên nắm chắc tình hình, bảo đảm tuyệt đối an toàn lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các hoạt động văn hóa chính trị khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-xuyen-nam-chac-tinh-hinh-phoi-hop-linh-hoat-bao-ve-tuyet-doi-an-toan-thi-hai-chu-tich-ho-chi-minh-647212