Thường xuyên đánh mẹ rồi chém anh ruột

Khi vừa đi ăn sáng về, anh Trung bất ngờ bị người em ruột là Y Trai cầm dao chém bị thương. Y Trai còn thường hay đánh cả mẹ đẻ

Khoảng 8 giờ sáng 8-4, anh Y Trung (34 tuổi, xã Chư Á, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đi ăn sáng trở về nhà thì bất ngờ bị em trai là Y Trai (17 tuổi) xông đến dùng dao chém lên vùng đầu, tiếp đó dùng gậy đánh vào mạn sườn. Hoảng loạn, anh Trung bỏ chạy thì bị Y Trai dùng vật cứng đuổi theo ném.

Khi vừa đi ăn sáng về nhà, anh Trung bị em trai vác dao chém bị thương

Khi vừa đi ăn sáng về nhà, anh Trung bị em trai vác dao chém bị thương

Sau khi chạy thoát, anh Trung được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Chư Á với những vết thương trên cơ thể. Theo anh Trung, giữa hai anh em không có mâu thuẫn, khi xảy ra sự việc có thể em trai anh đã dùng chất kích thích. Sau khi ra tay, Y Trai đã bị lực lượng công an tạm giữ để điều tra.

Anh Trung bị em ruột chém, đánh bị thương

Bà H’ka (54 tuổi, mẹ Y Trai) cho biết Y Trai không đi học nên thường ăn chơi với những đám bạn cùng lứa. Thậm chí, Y Trai đã nhiều lần ra tay đánh đập bà. Những lúc như vậy bà lại phải bỏ sang nhà người thân tránh mặt.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thuong-xuyen-danh-me-roi-chem-anh-ruot-20190408135601921.htm