Thường xuyên bị sếp chửi rủa 'hãy chết đi', chàng trai 20 tuổi tự tử thật

Công ty Điện tử Mitsubishi lại có thêm một trường hợp nhân viên tự tử, trong bối cảnh công ty này đã quá tai tiếng về việc có nhiều nhân viên tự tử. Lần này, một nhân viên trẻ vì quá áp lực trước việc bị sếp bạo hành bằng lời nói nên đã quyết định tự kết thúc cuộc đời của mình.

Vào tháng 8 năm nay, một nhân viên 20 tuổi của công ty điện tử Mitsubishi, trụ sở tại thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo, Nhật Bản được phát hiện đã chết trong một công viên gần kí túc xá của công ty. Sau điều tra, nguyên nhân tử vong được xác định là do tự tử.

Theo một số nguồn tin, nhân viên này là một kỹ sư trẻ mới vào làm việc tại trung tâm công nghệ sản xuất ở thành phố Amagasaki.

Công ty Mitsubishi chi nhánh Hyogo

Sau đó, một ghi chép của nam nhân viên này được tìm thấy, trong đó có đoạn: “Ông chủ đã nói với tôi rằng 'hãy đi chết đi'”.

Cảnh sát ngay lập tức đã bắt tạm giam cấp trên của nam nhân viên này, người đang làm việc như một chuyên viên đào tạo nhân viên trẻ, để điều tra về tội hình sự xúi giục người khác tự sát.

Theo báo cáo, người cấp trên 30 tuổi khai rằng anh ta không hề nói nhân viên của mình “chết đi”, nhưng thừa nhận rằng mình có nói những điều tương tự như vậy.

Nam nhân viên tự tử vì quá áp lực khi liên tục bị sếp la mắng chửi rủa, la mắng (Ảnh minh họa)

Một cuộc điều tra trong nội bộ công ty cho thấy sự thật rằng những nhân viên cấp cao của công ty này có sử dụng những lời nói khó nghe với nhân viên cấp dưới. Những đồng nghiệp của nam nhân viên xấu số đã xác nhận rằng có nghe anh ta chia sẻ về việc “bị cấp trên rủa rằng hãy đi chết đi”.

Vào năm 2016, một nhân viên của công ty này cũng đã tự tử vì “bị cấp trên và các nhân viên cao cấp khác bắt nạt”.

Công ty Điện tử Mitsubishi trong quá khứ đã từng gặp nhiều tai tiếng về việc bắt ép nhân viên làm việc quá giờ. Từ năm 2014 đến năm 2017, công ty đã phải trả tiền bồi thường cho 5 nhân viên sau khi bị chính các nhân viên này và gia đình kiện lên tòa vì tội bóc lột sức lao động.

Theo điều tra, công ty này đã bắt ép nhân viên làm thêm tới 100 giờ mỗi tháng. 2 trong số 5 nhân viên nói trên đã tự tử vì quá áp lực.

Nhật Bản nổi tiếng với vấn nạn làm việc quá sức (Ảnh minh họa)

Có thể nói, môi trường làm việc tại Nhật Bản là rất áp lực, thường dẫn đến những ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý đến cho người lao động. Đáng nói hơn, dường như các công ty Nhật, điển hình là công ty Điện tử Mitsubishi đã không quan tâm đến môi trường làm việc của nhân viên, gây ra những hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Phương Uyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/bi-sep-chui-rua-hay-chet-di-chang-trai-20-tuoi-tu-tu-that-6594321.html