Thương vụ thâu tóm Newcastle United của Thái tử Saudi Arabia gặp khó

Kế hoạch thâu tóm câu lạc bộ Newcastle United của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman không hề thuận lợi như dự tính ban đầu.

Thời gian qua, người hâm mộ Newcastle United như “mở cờ trong bụng” vì Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), được sự ủy quyền của Thái tử Mohammed bin Salman, sẽ chi 300 triệu bảng Anh để thực hiện thương vụ trên.

 Thái tử Mohammed bin Salman. Ảnh: Forbes.

Thái tử Mohammed bin Salman. Ảnh: Forbes.

Đội chủ sân St James’ Park có quyền mơ về một tương lai đổi đời bởi Thái tử Mohammed bin Salman vốn được biết đến là người hào phóng, thậm chí còn hơn những ông chủ Qatar của PSG hay tỷ phú UAE sở hữu Man City. Thái tử Mohammed bin Salman có khối tài sản 7 tỷ bảng Anh, còn tài sản của Quỹ PIF lên tới 338 tỷ bảng Anh.

Bản quyền Premier League

Sau khi tố cáo Saudi Arabia xâm phạm bản quyền Premier League, tập đoàn truyền thông BeIN Sports đã gửi thư đến Ban tổ chức giải đấu và 20 câu lạc bộ nhằm kêu gọi chung tay ngăn chặn thương vụ đổi chủ của Newcastle United.

Lấy lý do nhiều đài truyền hình của Saudi Arabia, như beoutQ, chuyên phát lậu Premier League suốt 3 năm qua và gây nhiều ảnh hưởng đến giá trị giải đấu, BeIN Sports cho rằng nếu để những nhà đầu tư của Saudi Arabia làm chủ một đội bóng Premier League thì hình ảnh giải đấu sẽ bị tổn hại.

BeIN Sports sở hữu bản quyền phát sóng Premier League ở Trung Đông. Ảnh: Premier League.

Ban tổ chức Premier League phải quan tâm đến tiếng nói của BeIN Sports bởi gã khổng lồ ngành truyền thông này đang nắm gói bản quyền phát sóng độc quyền các trận đấu Premier League ở Trung Đông đến năm 2022 trị giá tới 500 triệu bảng Anh.

Đáp lại, có thông tin là một đài truyền hình của Saudi Arabia do Quỹ PIF hậu thuẫn sẵn sàng thế chân BeIN Sports để trở thành đối tác mới của Premier League. Với túi tiền “không đáy”, Quỹ PIF sẽ sẵn sàng “phá giá” để đạt được mục đích.

Tuy nhiên, mọi chuyện chưa ngã ngũ. Ban tổ chức Premier League cũng chưa lên tiếng. Có lẽ, họ vẫn đang chờ động thái tiếp theo của cả 2 phía, đều là đối tác tiềm năng và có thể mang về nguồn lợi cho giải.

Xuất hiện “kẻ ngáng đường”

Những tưởng Thái tử Mohammed bin Salman sẽ “một mình một ngựa” trong thương vụ mua Newcastle United thì tỷ phú Henry Mauriss - ông trùm truyền thông đến từ Mỹ lại xuất hiện.

Tỷ phú Henry Mauriss gia nhập vào cuộc đua mua Newcastle United. Ảnh: Daily Star.

Theo báo giới xứ sở sương mù, tỷ phú Henry Mauriss sẵn sàng chi tới 350 triệu bảng Anh, tức cao hơn 50 triệu bảng Anh, so với mức giá mà Thái tử Mohammed bin Salman đề nghị ông chủ hiện tại của Newcastle là Mike Ashley.

Với một người thực dụng như Mike Ashley, doanh nhân này chắc chắn sẽ suy nghĩ lại. Nhưng với người hâm mộ, họ lại lo rằng nếu Newcastle United rơi vào tay tỷ phú Henry Mauriss, một cuộc cách mạng nhân sự giống như tại Man City khó lòng xảy ra. Các tỷ phú người Mỹ thường có tiếng là “tiết kiệm” trong mua sắm cầu thủ, ví dụ như ở Arsenal, Aston Villa hay MU vậy.

Nhưng đó mới là thông tin một chiều và Quỹ PIF cũng chưa đưa ra thông báo có tiếp tục theo đuổi thương vụ này hay không. Nếu thực ra quan tâm và muốn mua Newcastle United thì tỷ phú Henry Mauriss khó mà cạnh tranh được với các đại gia dầu mỏ Saudi Arabia.

NGÂN ANH (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/thuong-vu-thau-tom-newcastle-united-cua-thai-tu-saudi-arabia-gap-kho-616952