Thường vụ Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử tại Gia Lâm

Sáng 23/3, Đoàn công tác số 6 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với huyện Gia Lâm, về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy chủ trì buổi kiểm tra.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Việt cho biết, huyện Gia Lâm có 29 vạn dân thuộc 22 đơn vị hành chính (20 xã, 2 thị trấn), trong đó, xã loại 1 có 13 đơn vị, xã loại 2 có 09 đơn vị; có 164 thôn, tổ dân phố. Ủy ban bầu cử huyện đã ấn định số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu là 35 đại biểu tại 8 đơn vị, trong đó, có 4 đơn vị bầu 5, 3 đơn vị bầu 4 và 1 đơn vị bầu 3. Tại cấp xã, 100% Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã hoàn thành việc ấn định số lượng đại biểu và số lượng đơn vị bầu cử tại đơn vị. Theo đó, 22 xã, thị trấn bầu 601 đại biểu tại 160 đơn vị bầu cử.

 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu kết luận tại cuộc kiểm tra

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu kết luận tại cuộc kiểm tra

Để triển khai công tác bầu cử, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử huyện gồm 19 thành viên; Ủy ban bầu cử gồm 15 thành viên; 22 xã, thị trấn đều thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tại địa phương theo quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 8 đoàn công tác chỉ đạo bầu cử tại các xã, thị trấn; Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập 9 Đoàn kiểm tra; HĐND huyện thành lập 2 đoàn giám sát; Ủy ban MTTQ huyện thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát về bầu cử. Tại cấp huyện đã thành lập 4 Tiểu ban giúp việc, 8 Ban bầu cử tương ứng với 8 đơn vị bầu cử. Tại cấp xã, thành lập 22 Ủy ban Bầu cử xã, thị trấn; 160 Ban bầu cử tương ứng với 160 đơn vị bầu cử xã, thị trấn. UBND huyện đã phê chuẩn 189 khu vực bỏ phiếu của xã, thị trấn.

Đến ngày 18/3/2021, huyện và 22 xã, thị trấn hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thống nhất, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 66 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 1.148 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 để gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo quy trình hiệp thương. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định, không có diễn biến phức tạp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đánh giá cao công tác chuẩn bị bài bản, chặt chẽ và đúng luật để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, huyện phải xây dựng kế hoạch chi tiết những công việc, tiến độ thời gian từ nay đến kết thúc bầu cử. Đặc biệt, cần tập trung lãnh đạo chặt chẽ các khâu, các quy định có liên quan đảm bảo dân chủ trong bầu cử, phát huy quyền làm chủ của người dân, cử tri để ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền theo từng giai đoạn, từng đợt để tạo không khí lan tỏa tới người dân, cử tri tham gia bầu cử về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; Phát huy được vai trò, ý thức trách nhiệm, sự tự hào của đội ngũ tham gia trực tiếp vào cuộc bầu cử. Từ đó, để có tỷ lệ cử tri đi bầu tỷ lệ cao, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu có năng lực, có khả năng tham gia đóng góp cho Quốc hội, HĐND các cấp.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết đặc biệt lưu ý việc xây dựng đội ngũ để phục vụ tại các khu vực bầu cử, nhất là xây dựng các tổ phục vụ bầu cử gồm người có kinh nghiệm, sức khỏe, nhiệt tình để đảm bảo thực hiện đúng luật, tránh sai sót. Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết yêu cầu huyện Gia Lâm phải chủ động, có phương án đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Quyết

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thuong-vu-thanh-uy-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-tai-gia-lam-413726.html