Thương vụ S-400: Nga chỉ chờ Iran hỏi mua

Việc xuất khẩu hệ thống S-400 cho Iran đã được Nga tính toán, tuy nhiên mọi việc chỉ còn chờ phía khách hàng Tehran chính thức hỏi mua.

Thông tin này được Văn phòng Báo chí của Cơ quan Hợp tác Công nghệ Quốc phòng Nga cho biết, mọi việc đã được Nga sẵn sàng: "Chúng tôi luôn để ngỏ cơ hội đàm phán về việc cung cấp hệ thống phòng không S-400 với tất cả các nước, trong đó có Iran.

Đặc biết là, loại vũ khí này không nằm trong danh mục các loại vũ khí cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có hiệu lực vào ngày 20/06/2015", vị đại diện giấu tên của phía Nga cho biết.

Hệ thống S-400.

Hệ thống S-400.

"Đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được đề xuất chính thức nào từ các đối tác về vấn đề này", người đại diện phía Nga tiết lộ. Trong khi đó, phía Iran mới chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu đánh giá về sự cần thiết của S-400 với phòng thủ nước này.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani tuyên bố, Iran đang nghiên cứu khả năng tăng cường hệ thống phòng không của mình với sự trợ giúp của tiềm năng nước ngoài.

"Iran luôn có sự hợp tác sâu rộng với Nga trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Nếu các đánh giá về lĩnh vực ngành quốc phòng Iran cho thấy cần có S-400, chúng tôi sẽ ứng xử như với S-300, nhất định chúng tôi sẽ đàm phán và đưa ra quyết định cùng với những người bạn Nga", ông Ali Shamkhani nói.

Truyền thông Nga cho rằng, tuyên bố của quan chức Iran cũng đồng thời được coi là tín hiệu tích cực chính thức đầu tiên Tehran gửi đến Moscow trong kế hoạch mua hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 trong thời gian tới.

Thông tin được cả Nga và Iran đưa ra khá rõ ràng nhưng theo trang quân sự DEBKAfile, sự thật chưa hẳn như tuyên bố của 2 bên bởi ngay từ năm 2018, lực lượng phòng thủ Iran đã tích cực huấn luyện vận hành hệ thống S-400.

Thông tin được chính vị Phó Tư lệnh Căn cứ Phòng không Khatam ol Anbia đưa ra tại sự kiện quân Iran chính thức đưa hệ thống phòng không tự sản xuất Bavar 373 vào trang bị.

Fars News dẫn tuyên bố của Tướng Sephri Raad: "Tất cả các cuộc thử nghiệm trong giai đoạn sơ bộ đối với hệ thống phòng không Bavar 373 đã được thực hiện thành công. Cùng với đó, các quân nhân Iran hiện cũng đang rất tích cực huấn luyện với hệ thống phòng thủ tầm cao S-400 do Nga cung cấp".

Sau tuyên bố của vị tướng phòng không Iran, trang quân sự DEBKAfile đã xâu chuỗi hàng loạt sự kiện diễn ra trước đó và khẳng định, đây không phải là lời nói đùa của chính quyền Iran. Cụ thể, ngay từ tháng 8/2016, đã có ít nhất 1 máy bay vận tải hạng nặng An-124 chở theo hệ thống phòng không S-400 đã xuất hiện tại căn cứ quân sự mới tại Iran.

Theo nguồn tin này, cùng với S-400, máy bay vận tải An-124 còn chở theo hệ thống tên lửa phòng không S-300 đã tới thẳng căn cứ mới của Nga vừa được hoàn thành tại Noji, cách thị trấn Hamedam của Iran khoảng 50 km.

Tại thời điểm đó, Nga đã công khai rằng S-400, S-300 sẽ không được chuyển giao cho Iran và không liên quan đến việc mua bán mà chỉ được dùng với mục đích bảo vệ căn cứ không quân mới của Nga tại Noji - nơi các chiến đấu cơ của nước này đang đồn trú để thực hiện nhiệm vụ oanh kích phiến quân IS tại Syria.

Dù Nga đã phủ nhận sự có mặt của S-300/400 tại Iran liên quan đến việc mua bán tuy nhiên theo nhận định của DEBKAfile và trang Fox News, rất có thể đây là bản hợp đồng quốc phòng chóng vánh nhất Nga đã thực hiện từ trước đến nay.

Theo nguồn tin này, hồi đầu năm 2016, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Iran khi đó là ông Hossein Dehqan đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bàn về đơn hàng 8 tỉ USD mua hàng loạt khí tài "xịn" nhất của Nga, bao gồm chiến đấu cơ Su-30, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.

Trong cuộc gặp ông Putin vào ngày 16/2, ông Dehqan cũng thương lượng về việc giao hệ thống phòng không S-300 mà Iran đã đặt mua của Nga trước đó. Còn về đơn hàng mới, Iran cũng muốn sắm các loại xe tăng hiện đại, hệ thống tên lửa bờ biển di động, trực thăng Mi-8/17...

Được biết, ngay trước khi sang Nga, ông Dehghan đã công bố với báo giới Iran rằng Iran muốn mua tên lửa phòng không S-400, nói thêm rằng nước này cần "tập trung cao độ vào không lực và chiến đấu cơ".

Ông Dehghan phát biểu: "Chúng tôi đang tiến tới một hợp đồng. Chúng tôi cũng đã thông báo rằng chúng tôi cần tham gia vào quy trình sản xuất máy bay và hy vọng có cả quy trình sản xuất tên lửa S-400".

Căn cứ vào những thông tin này, DEBKAfile cho rằng, rất có thể hệ thống S-300 và đặc biệt là S-400 có mặt tại Iran là một thương vụ vũ khí chóng vánh nhất đã được Nga thực hiện trong lịch sử mua bán quốc phòng của mình. Và việc Nga và Iran đang chào mời qua lại về thương vụ S-400 hiện nay chỉ là trên danh nghĩa, DEBKAfile nhận định.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/thuong-vu-s-400-nga-chi-cho-iran-hoi-mua-3382923/