Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2

Sáng 15-7, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2; Trung tướng Nguyễn Ngọc Cả, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại hội nghị.

Tờ trình về việc báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2, do Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn trình bày, khẳng định: Trong thời gian qua, bám sát chỉ thị, hướng dẫn của trên về tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đạt chất lượng tốt. Tính đến ngày 20-6-2020, 100% tổ chức đảng trực thuộc đã tiến hành đại hội thành công tốt đẹp, với số phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ trúng cử ở đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có số phiếu tín nhiệm bình quân 96,7%; ở đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở có số phiếu tín nhiệm bình quân 92,57%). Quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 thực hiện phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng nguyên tắc, dân chủ, kỷ cương, chất lượng.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 tiếp thu nghiêm túc, tối đa ý kiến thẩm định của Tổng cục Chính trị và các ý kiến đóng góp tại hội nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện công tác chuẩn bị đại hội. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh: Trong phần đánh giá kết quả, Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 cần làm rõ những kết quả nổi bật, nhất những chuyển biến tiến bộ rõ nét trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong phần phương hướng, nhà trường đã xác định các khâu đột phá cơ bản hợp lý, do vậy cần có biện pháp, bước đi phù hợp, quyết liệt để giành kết quả cao; cần tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỷ luật-xây dựng chính quy; đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác rèn luyện, quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên; tiếp tục chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/thuong-vu-quan-uy-trung-uong-thong-qua-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-cua-dang-bo-truong-si-quan-luc-quan-2-627005