Thương vụ mua lại TikTok tại Mỹ bị hoãn vô thời hạn

Theo Wall Street Journal, thương vụ mua bán giữa TikTok với Oracle và Walmart đã bị hoãn vô thời hạn.

Việc tạm hoãn bắt nguồn từ việc chính quyền Tổng thống Biden xem xét lại lệnh cấm của cựu Tổng thống Donald Trump.

 Tổng thống Joe Biden đang xem xét lại các lệnh cấm của Trump nhằm vào TikTok. Ảnh: Business Insider.

Tổng thống Joe Biden đang xem xét lại các lệnh cấm của Trump nhằm vào TikTok. Ảnh: Business Insider.

Tháng 8/2020, Trump đã ký hai lệnh yêu cầu TikTok chuyển mảng kinh doanh tại Mỹ cho một công ty thuộc nước này, đồng thời tuyên bố ứng dụng đe dọa an ninh quốc gia. Đến tháng 9/2020, Oracle và Walmart công bố dự định mua lại phần lớn cổ phần của TikTok Global.

Hiện tại, Bytedance, công ty mẹ của TikTok vẫn đang thảo luận với giới chức an ninh Mỹ. Ngoài ra, một nguồn tin cho biết TikTok có khả năng đạt được thỏa thuận với Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) để có thêm một bên thứ ba chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu. Nếu đạt được thỏa thuận này, TikTok sẽ không cần bán lại mảng kinh doanh tại Mỹ.

Theo Business Insider, Oracle và Walmart vẫn có thể tiếp tục thỏa thuận, nhưng quy mô sẽ tùy vào mức độ duy trì lệnh cấm của chính quyền Biden.

Trả lời phỏng vấn Wall Street Journal, bà Emily Horne, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết họ đang lên kế hoạch tiếp cận vấn đề bảo mật dữ liệu một cách toàn diện. Theo đó, Hội đồng sẽ xem xét lại toàn bộ ứng dụng Trung Quốc và phần mềm hoạt động tại Mỹ để bao quát được những rủi ro có thể gặp phải trong thời gian tới.

Thời hạn cho các lệnh cấm của chính quyền Trump sẽ đến vào tuần sau, đồng nghĩa với việc quy mô thỏa thuận của TikTok sẽ sớm được công bố. Hiện tại, các bên liên quan từ chối bình luận.

Vũ Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thuong-vu-mua-lai-tiktok-bi-hoan-post1183121.html