Thương vụ Mobifone mua AVG: Chưa trả lời chất vấn của Đại biểu do đang thanh tra

Trong phiên chất vấn sáng nay, ĐBQH Lê Thanh Vân đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến thương vụ Mobifone mua AVG.

Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) nêu ý kiến: Tôi có 3 câu hỏi ngắn gọn về hoạt động liên quan đến công ty nhà nước Mobifone và AVG.

Một, từ yêu cầu nào và dựa trên cơ sở nào mà Mobifone đã dùng vốn do nhà nước cấp để mua AVG?

Hai, giá đích thực, chính xác khi mua AVG là bao nhiêu?

Ba, từ ngày được Mobifone mua về đến nay, AVG hoạt động như thế nào, có tương xứng với giá trị đồng vốn bỏ ra mua hay không?

Tuy nhiên, do vào giờ nghỉ trưa nên Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chưa trả lời chất vấn của Đại biểu Lê Thanh Vân.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội.

Bước sáng đầu giờ chiều, nhiều ĐBQH tiếp tục chất vấn tư lệnh ngành Thông tin và Truyền thông.

Nội dung xoay quanh các vấn đề liên quan đến mạng xã hội và các cơ quan truyền thông báo chí. Biện pháp nào để ngăn chặn những thông tin độc hại được lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Về nội dung Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Trương Minh Tuấn xung quanh thương vụ Mobifone mua AVG.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, do đây là vấn đề đang được thanh tra nên khi có kết luận thì sẽ có cơ sở để báo cáo lại với đại biểu.

Cũng tại phiên chất vấn, Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Tháp cho rằng có hay không tình trạng truyền hình thương mại lấn lướt truyền hình công?

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng: Chúng ta đang thực hiện xã hội hóa nhiều chương trình truyền hình, hầu hết các chương trình là chương trình giải trí.

Trong đó, xu hướng tăng cường giải trí, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phối kết hợp với các chương trình Khác.

Trong thực tế thì nhiều chương trình xã hội hóa hiện nay đang rất lớn và có nhiều chương trình, nhiều vấn đề.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đưa ra các câu hỏi về thương vụ Mobifon mua AVG.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: Cách đây mấy năm, chúng ta thấy sai phạm trong các chương trình xã hội hóa là nhiều, nhưng gần đây hầu hết là các đài Phát thanh truyền hình (PT-TH) đã có quy trình chuẩn hơn, chấn chỉnh lại quá trình XHH, từ quy trình kiểm duyệt liên kết đến các nội dung khác.

Chính vì vậy, các chương trình truyền hình xã hội hóa, truyền hình thương mại liên kết hiện nay, mức độ vi phạm giảm đi rất nhiều, tuy nhiên, những sai sót không thể không có.

Trước những sai sót như vậy, ở đây ta thấy trước hết là vai trò của cơ quan báo chí khi thực hiện các chương trình liên kết.

Thứ hai, là vai trò quản lí của Bộ quản lí nhà nước về vấn đề này. Bộ TTTT cũng thường xuyên tăng cường kiểm tra, quản lý, nhắc nhở xử lí và đặc biệt đưa ra một cơ chế các đài đang thực hiện là chương trình tự sản xuất của mình phải trên 30%, các chương trình liên kết không được vượt quá 50% chương trình.

Lê Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thuong-vu-mobifone-mua-avg-chua-tra-loi-chat-van-cua-dai-bieu-do-dang-thanh-tra-d57664.html