Thương vụ M&A lớn nhất năm 2020: S&P Global mua lại IHS Markit với giá 44 tỷ USD

Gã khổng lồ dữ liệu S&P Global Inc đang tiến gần đến thỏa thuận mua IHS Markit Ltd với mức giá 44 tỷ USD. Đây sẽ là thương vụ M&A lớn nhất trong năm và có thể được công bố trong ngày 30/11.

Cụ thể, theo Nhật báo Phố Wall (WSJ), S&P Global Inc. đang tiến hành đàm phán để mua lại IHS Markit Ltd có trụ sở tại London với giá khoảng 44 tỷ USD trong một thỏa thuận sáp nhập hai nhà cung cấp dữ liệu lớn này.

Logo S&P Global bên ngoài một tòa nhà ở Washington, Mỹ. Ảnh: AFP

Logo S&P Global bên ngoài một tòa nhà ở Washington, Mỹ. Ảnh: AFP

WSJ cho hay với mức giá đó, đây sẽ là thương vụ M&A lớn nhất của năm 2020 và hoạt động ký kết thỏa thuận đang được tăng tốc khi những đột phá trong các phát triển liên quan đến vắc xin COVID-19 cải thiện triển vọng kinh tế.

Tuy nhiên, S&P Global và IHS không có phản hồi về thông tin này.

Hiện S&P Global đưa ra những đánh giá về mức xếp hạng tín dụng của các quốc gia, doanh nghiệp, cũng như cung cấp dữ liệu về thị trường vốn và hàng hóa trên khắp thế giới.

Công ty này trở thành một doanh nghiệp độc lập vào năm 2011 khi công ty mẹ lúc bấy giờ là McGraw-Hill tách S&P khỏi lĩnh vực kinh doanh giáo dục.

Trong khi đó, IHS nắm giữ các mảng kinh doanh đa dạng từ bán dữ liệu về các ngành công nghệ và ôtô cho đến xuất bản tạp chí quốc phòng Jane's Defense Weekly. Nó được thành lập sau khi IHS Inc có trụ sở tại Mỹ mua lại Markit Ltd của Anh vào năm 2016.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters rằng S&P Global sắp đạt được thỏa thuận mua IHS Markit

Markit được thành lập bởi nhà cựu kinh doanh tín dụng Lance Uggla, cung cấp một loạt dữ liệu định giá và tham chiếu cho các tài sản tài chính và các công cụ phái sinh.

Theo tính toán của Reuters, IHS có giá trị thị trường khoảng 36,88 tỷ dựa trên mức giá đóng cửa trong phiên 27/11, với giá cổ phiếu đã tăng khoảng 22% trong năm nay.

Giao dịch này có thể sẽ phải đối mặt với sự kiểm tra chặt chẽ từ các cơ quan giám sát cạnh tranh, vì thị trường thông tin tài chính ngày càng trở nên tập trung.

Sở giao dịch chứng khoán London đang trong giai đoạn cuối cùng để nỗ lực giành được sự thông quan cho kế hoạch mua lại nhà cung cấp dữ liệu Refinitiv trị giá 27 tỷ đô la, vốn đã trải qua một quá trình xem xét lâu dài của Ủy viên cạnh tranh Liên minh châu Âu.

Trước đó, Refinitiv đã bị gã khổng lồ cổ phần tư nhân Blackstone vượt qua Thomson Reuters vào năm 2018, khi họ mua 55% cổ phần của doanh nghiệp trong vụ đặt cược lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Thomson Reuters, công ty mẹ của Reuters News, vẫn đang giữ 45% cổ phần trong doanh nghiệp.

Cuộc họp OPEC+: 'Thực sự sắp đến thời điểm khủng hoảng' của S&P Global

Hải Yến

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/sp-global-mua-lai-ihs-markit-voi-gia-44-ty-usd--24466.html