Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Ngày 24-7, tại TP Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị đóng quân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Trần Văn Vương, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Qua học tập, quán triệt, hội nghị cũng nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở phục vụ công tác nhiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ và Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Thiếu tướng Trần Văn Vương phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu sẽ học tập, quán triệt 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII gồm: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Vương yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt phải thực sự có chất lượng, đi vào chiều sâu, kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học nghị quyết dẫn đến không nắm được nghị quyết, nói sai nghị quyết, hành động không đúng nghị quyết đã đề ra. Đồng chí Cục trưởng Cục Chính trị nhấn mạnh, các báo cáo viên phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng chuyên đề, lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp, coi trọng liên hệ vận dụng sát với tình hình thực tiễn… Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản, những luận điểm mới, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của Quân đội, nhiệm vụ của Cơ quan Tổng cục Chính trị và đơn vị. Việc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 phải gắn với thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan TCCT lần thứ XVIII; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị.

Thiếu tướng Trần Văn Vương cũng yêu cầu sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết cho các đối tượng còn lại trong toàn đơn vị, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định; các đồng chí bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên viết thu hoạch bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-vu-dang-uy-co-quan-tong-cuc-chinh-tri-to-chuc-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-nghi-quyet-trung-uong-7-khoa-xii-544892