Thương vụ bản quyền ASIAD: Rating VTC3 tăng vọt gấp 10-15 lần

Với việc mua được bản quyền của ASIAD 2018 và sự tỏa sáng của U23 Việt Nam trong giải đấu vừa qua, tỷ lệ tiếp cận được với khán giả truyền hình (rating) của kênh VTC3 đã tăng vọt, có lúc gấp 10-15 lần so với bình thường.

Ảnh: Người đưa tin

Theo số liệu của VIETNAM-TAM, hệ thống chuyên đo lường, định lượng khán giả Việt Nam, tỷ lệ tiếp cận được với khán giả truyền hình của kênh VTC3 đã tăng lên rất nhiều sau khi có bản quyền ASIAD 2018. Con số đo lường tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh , Đà Nẵng và Cần Thơ đều tăng vọt.

Cụ thể, tại khu vực Hà Nội, trước khi có bản quyền ASIAD, tỷ lệ tiếp cận được với khán giả của VTC3 chỉ xếp ở vị trí thứ 31 chiếm 2.41%, sau khi có bản quyền, con số này tăng lên 9.79%, vươn lên vị trí thứ 5.

Tại TP Hồ Chí Minh, trước khi có bản quyền, tỉ lệ tiếp cận khán giả của VTC3 cũng chỉ dừng ở con số 1.82%, xếp vị trí thứ 50. Tuy nhiên, sau khi có bản quyền, tỉ lệ tiếp cận của đơn vị này đã leo lên vị trí thứ 23, chiếm 5.15%.

Tại Cần Thơ, trước khi có bản quyền là 1.67%, xếp vị trí 62, sau khi có bản quyền là 5.32%, xếp vị trí thứ 3. Còn tại Đà Nẵng, chỉ số là 2.08%, xếp vị trí 28 trước khi có bản quyền, sau khi có bản quyền, con số này là 10.43%, xếp vị trí thứ 4.

Bắt đầu từ ngày 22.8, chỉ số tiếp cận khán giả của kênh có dấu hiệu tăng và vọt lên vào ngày 23.8 - ngày diễn ra trận đấu nội dung bóng đá nam giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Bahrain; sau đó giảm nhiệt và đạt đỉnh nhờ trận tứ kết bóng đá nam ngày 27.8.

Biểu đồ thể hiện lượng tiếp cận người xem của VTC3

Cụ thể, chỉ số tiếp cận khán giả trong trận Việt Nam - Bahrain trên tất cả các kênh tại 4 thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng lần lượt là: 28.30%, 19.80%, 12.58%, 21.46%. Trong khi đó, chỉ số tiếp cận khán giả trong trận Việt Nam – Syria tại 4 thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng lần lượt là: 33.78%, 28.15%, 20.52%, 27.02%.

Cũng theo đơn vị này, với việc tiếp cận được số lượng khán giả lớn, số lượng TVC quảng cáo (quảng cáo truyền hình) và doanh thu quảng cáo trên kênh VTC3 cũng theo đó tăng lên.

Theo số liệu thống kê của đơn vị này, trong ngày 22.8, số lượng TVC quảng cáo là 46, theo đó doanh thu là 336 triệu VNĐ. Con số này tăng vọt vào ngày 23.8 (ngày mà số lượng tiếp cận khán giả của kênh tăng cao) là 129 TVC quảng cáo và nhà đài đã có lãi hơn 11 tỷ đồng trong ngày này.

Con số này giảm trong các ngày sau đó lần lượt là 46, 42 và 41 TVC quảng cáo, nhưng lại tăng vọt vào ngày 27.8 là 134 TVC khi diễn ra trận đấu tứ kết Việt Nam – Syria.

Phạm Dung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/thuong-vu-ban-quyen-asiad-rating-vtc3-tang-vot-gap-10-15-lan-628249.ldo