Thương vong tăng mạnh trong vụ động đất Indonesia

Ít nhất 82 người thiệt mạng khi hòn đảo du lịch nổi tiếng chỉ sau Bali của Indonesia là Lombok hứng chịu trận động đất thứ 2 trong vòng 1 tuần, lần này lên đến 7 độ Richter, vào chiều tối 5.8.

Một khu mua sắm trên đảo chỉ còn trơ lại bộ khung sau động đất - Ảnh: AFP

Hàng ngàn người dân trên đảo đã tháo chạy khỏi nhà trong lúc nhà cửa thi nhau đổ sập. Phần lớn Lombok đều bị cúp điện.

Dự kiến con số thương vong còn gia tăng sau khi các đội cứu hộ được triển khai. Hàng trăm người bị thương và vô số nhà cửa tan hoang, theo Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia hôm 6.8.

“Đêm tối và một số khu vực bị cắt đứt các tuyến liên lạc viễn thông đã mang đến không ít thách thức cho hoạt động cứu hộ”, theo cơ quan này.

Nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài sân bệnh viện trong đêm - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Luật và các vấn đề đối nội của Singapore, K. Shanmugam đang ở trong phòng trên tầng 10 khách sạn tại thị trấn Mataram thuộc đảo Lombok vào thời điểm trận động đất bắt đầu. Ông viết trên Facebook cá nhân rằng phòng của mình rung lắc dữ dội và các bức tường bị nứt.

Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng do trúng gạch vụn, đá vỡ tại khu vực phía bắc và phía tây hòn đảo.

Hơn 100 cơn dư chấn tiếp tục rung chuyển Lombok kể từ hôm qua.

Cách đây hơn 1 tuần, vào ngày 29.7, Lombok đã hứng động đất cường độ 6,4 độ Richter, giết chết 17 người và khiến hàng trăm người bị thương.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thuong-vong-tang-manh-trong-vu-dong-dat-indonesia-990418.html