Thương vong không ngừng tăng, người biểu tình Myanmar dùng 'vũ khí rác'

Rác đã chất thành đống tại nhiều thành phố chính của Myanmar ngày thứ Ba, 30/3, sau khi các nhà hoạt động kêu gọi người dân tiến hành cuộc 'biểu tình rác' để phản đối đảo chính.

Biểu tình rác trên khắp Myanmar

Báo giới địa phương cho biết, 14 dân thường Myanmar đã thiệt mạng hôm thứ Hai, 29/3, khi lực lượng an ninh nổ súng về phía những người biểu tình.

Con số này nâng tổng số thường dân thiệt mạng trong gần hai tháng biểu tình chống đảo chính lên ít nhất 510 người.

Chính quyền Myanmar hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Trong một động thái mới, những người biểu tình Myanmar đã đẩy mạnh chiến dịch bất tuân dân sự bằng cách kêu gọi người dân đổ rác tại các trục đường chính.

“Cuộc biểu tình rác này là cuộc biểu tình phản đối chính quyền”, một nhà hoạt động viết trên mạng xã hội. “Mọi người ai cũng có thể tham gia.”

Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy rác chất thành đống trên nhiều tuyến đường ở Yangon.

Rác thải được vứt ra giữa đường ở Yangon. Ảnh: EPA-EFE

Rác thải được vứt ra giữa đường ở Yangon. Ảnh: EPA-EFE

Hàng nghìn người chạy sang Thái Lan

Khoảng 3.000 công dân Myanmar đã chạy trốn sang Thái Lan sau khi máy bay quân đội nước này không kích khu vực Karen để đáp trả việc Liên minh Karen tấn công tiền đồn quân đội.

Reuters cho biết hàng chục người Myanmar tị nạn đã được điều trị y tế tại khu vực giáp biên giới của Thái Lan.

Người dân Karen bỏ chạy sang Thái Lan. Ảnh: Reuters

Theo các nhóm vận động biểu tình, khoảng 2.000 người đã bị buộc phải quay trở lại Myanmar. Tuy nhiên, chính quyền Thái Lan bác bỏ thông tin từ chối tiếp nhận người tị nạn.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thái Lan, Tanee Sangrat, hôm nay nhắc lại rằng Bangkok không có chính sách quay lưng với người tị nạn.

Ông nói thêm rằng đôi khi những người tị nạn tự nguyện quay trở lại Myanmar.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thuong-vong-khong-ngung-tang-nguoi-bieu-tinh-myanmar-dung-vu-khi-rac-post1324305.tpo