Thượng viện Nga cấm các cơ quan báo chí đại diện nước ngoài

Ủy ban quy chế của Hội đồng Liên bang đã họp phiên bất thường để phê chuẩn quyết định cấm các phương tiện thông tin đại chúng bị công nhận là đại diện nước ngoài được ra vào Cơ quan lập pháp của Nga.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nga ở Moskva. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban quy chế của Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) ngày 5/12 đã họp phiên bất thường để phê chuẩn quyết định cấm các phương tiện thông tin đại chúng bị công nhận là đại diện nước ngoài được ra vào Cơ quan lập pháp của Nga.

Người đứng đầu Ủy ban này ông Andrey Kutepov cho biết, quyết định này xác lập lệnh cấm “ra vào Hội đồng Liên bang” đối với các đại diện phương tiện thông tin đại chúng bị công nhận là cơ quan báo chí nước ngoài và thực hiện chức năng của đại diện nước ngoài.

Cũng theo ông Kutepov, lệnh cấm nói trên được áp dụng ngay từ ngày 5/12.

Trước đó, Bộ Tư pháp Nga ngày 5/12 đã công bố chín cơ quan thông tin, truyền thông của Mỹ, trong đó có có đài Tiếng nói Hoa Kỳ, vào danh sách phải đăng ký là cơ quan tình báo nước ngoài hoạt động tại Nga.

Theo thông báo trên website của Bộ Tư pháp Nga, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Đài Tự do châu Âu và 7 cơ quan truyền thông khác do Mỹ tài trợ đã bị đưa vào danh sách cơ quan tình báo nước ngoài hoạt động tại Nga và phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt của nhà chức trách Nga./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thuong-vien-nga-cam-cac-co-quan-bao-chi-dai-dien-nuoc-ngoai/478481.vnp