Thượng viện Mỹ ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Với 95 phiếu thuận và chỉ 1 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây được xem là động thái mở rộng đáng chú ý nhất của liên minh kể từ những năm 1990 nhằm phản ứng trước xung đột Nga-Ukraine.

Trước khi tiến hành bỏ phiếu, các thượng nghị sỹ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã tranh luận sôi nổi và đều ủng hộ mạnh mẽ tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan, cho rằng hai quốc gia Bắc Âu là những đồng minh quan trọng và quân đội hiện đại của hai nước vốn đã hợp tác chặt chẽ với

Bà AMY KLOBUCHAR, Thượng nghị sỹ bang Minnesota: "Cuộc xung đột Nga- Ukraine đã thay đổi suy nghĩ của chúng ta về an ninh thế giới. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ mạnh mẽ quyết định của hai nền dân chủ lớn là Thụy Điển và Phần Lan, tham gia vào liên minh phòng thủ và quan trọng nhất trên thế giới: NATO."

Ông TOM COTTON, Thượng nghị sỹ bang Arkansas: “Nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, liên minh này chắc chắn sẽ vững mạnh hơn.”

Sau khi thảo luận, các nghị sỹ đã tiến hành bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu nhận được kết quả áp đảo với 95 phiếu ủng hộ và 1 phiếu phản đối. Người duy nhất phản đối là Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley. Ông Hawley cho rằng, Mỹ không nên mở rộng cam kết an ninh ở khu vực châu Âu vì ông coi đối thủ lớn nhất của Washington là Trung Quốc.

Ông JOSH HAWLEY, Thượng nghị sỹ bang Missouri: “Chỉ đơn giản rằng Trung Quốc là mối đe dọa ngày càng lớn, chúng ta phải làm gì đó để giải quyết vấn đề này. Chúng ta phải ưu tiên và tập trung vào điều này. Do đó, chúng ta phải giảm bớt các hành động ở châu Âu để ưu tiên cho lợi ích an ninh quốc gia cấp bách nhất của Mỹ là ở châu Á, liên quan đến Trung Quốc ”.

Bất chấp nhận xét này, Thượng viện Mỹ vẫn ủng hộ việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Như vậy, tính đến nay, Mỹ là quốc gia thứ 23 trong số 30 quốc gia NATO chính thức chấp thuận Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh.

Thực hiện : Đinh Giang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thuong-vien-my-ung-ho-phan-lan-thuy-dien-gia-nhap-nato