Thượng viện Mỹ thông qua ngân sách tạm thời nhằm tránh đóng cửa Chính phủ

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời vào đêm ngày 19-12 để duy trì cấp ngân sách cho một số cơ quan liên bang Mỹ cho tới ngày 8-2-2019, trong một nỗ lực nhằm tránh việc chính phủ nước này phải đóng cửa một phần sau hạn chót vào cuối tuần này.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell (ở giữa) về phòng làm việc tại Đồi Capitol, ở Washington, Mỹ, ngày 19-12-2018. (Ảnh: EPA)

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell (ở giữa) về phòng làm việc tại Đồi Capitol, ở Washington, Mỹ, ngày 19-12-2018. (Ảnh: EPA)

Được thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện, dự luật này dự kiến sẽ được bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ vào ngày 20-12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa xác nhận ông sẽ ký ban hành luật dự luật này tuy nhiên Nhà Trắng cho biết, ông Trump “nhất định” sẽ xem xét dự luật.

Dự luật ngân sách tạm thời được lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell đề xuất trước đó cùng ngày. Dự luật này từ chối cấp khoản ngân sách trị giá 5 tỷ USD mà ông Trump muốn dành cho việc xây dựng một bức tường tại biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Ngân sách cho bức tường biên giới là trung tâm bất đồng giữa hai đảng tại Quốc hội Mỹ, vấn đề này cũng khiến ông Trump từng đe dọa đóng cửa chính phủ.

Chính phủ Mỹ có thể sẽ bị đóng cửa một phần sau ngày 21-12 nếu bế tắc không được giải quyết. Tình trạng này sẽ làm gián đoạn công việc của 800 nghìn nhân viên liên bang, một nửa trong số đó có thể phải làm việc mà không được trả lương.

Dự luật ngân sách tạm thời sẽ giúp cấp ngân sách cho việc bảo vệ an ninh biên giới và các cơ quan liên bang khác cho đến ngày 8-2-2019. Một số nghị sĩ theo đường lối bảo thủ đã kêu gọi ông Trump phủ quyết dự luật này.

B.M

TheoXinhua

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38634102-thuong-vien-my-thong-qua-ngan-sach-tam-thoi-nham-tranh-dong-cua-chinh-phu.html