Thượng viện Mỹ thông qua gói giải cứu kinh tế 1,9 nghìn tỷ USD

Ngày 5-2, Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua gói ngân sách giải cứu kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất trước đó. Diễn biến mới nhất này cho phép đảng Dân chủ trình kế hoạch lên Quốc hội Mỹ trong thời gian tới mà không cần sự chấp thuận của đảng Cộng hòa.

Kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Ảnh: Getty Images

Theo Reuters, Thượng viện Mỹ vẫn không đạt được đồng thuận sau cuộc tranh luận kéo dài gần 15 giờ và quá trình bỏ phiếu về các sửa đổi liên quan đến gói ngân sách kỷ lục kể trên. Thế bế tắc chỉ bị phá vỡ sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bỏ phiếu thuận, mang lại chiến thắng cho đảng Dân chủ.

Với lá phiếu quyết định của bà Kamala Harris, cũng là Chủ tịch Thượng viện, gói ngân sách lên đến 1,9 nghìn tỷ USD sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ trong vài tuần tới bất chấp quyết định từ đảng Cộng hòa.

Trước đó, ngày 3-2 vừa qua, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát cũng đã thông qua ngân sách này, mở đường cho việc phê chuẩn gói giải cứu kinh tế lớn nhất lịch sử mà không cần sự ủng hộ của đảng Cộng hòa.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/990548/thuong-vien-my-thong-qua-goi-giai-cuu-kinh-te-19-nghin-ty-usd