Thượng viện Mỹ thông qua đề cử ông Biegun làm thứ trưởng ngoại giao

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã xác nhận việc đề cử đối với ông Biegun và chuyển quyết định này tới một cuộc bỏ phiếu với đầu đủ các thành viên của Thượng viện.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC.. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC.. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ (SFRC) ngày 11/12 đã thông qua đề cử Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen BiegunThứ trưởng Ngoại giao, qua đó mở đường cho quyết định bổ nhiệm chính thức đối với quan chức này.

SFRC đã xác nhận việc đề cửa đối với ông Biegun và chuyển quyết định này tới một cuộc bỏ phiếu với đầu đủ các thành viên của Thượng viện.

Nếu được thông qua, ông Biegun sẽ đảm nhiệm hai cương vị là quan chức ngoại giao cao cấp thứ hai của Mỹ và nhà đàm phán chính nhằm hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thuong-vien-my-thong-qua-de-cu-ong-biegun-lam-thu-truong-ngoai-giao/612714.vnp