Thượng viện Mỹ đồng ý cho phép tập trận với Đài Loan, Trung Quốc phản ứng quyết liệt

Theo hãng tin Mỹ CBS, ngày 18/6 theo giờ Washington (19/6 theo giờ Bắc Kinh), với đa số áp đảo 85 tán thành/10 phiếu phản đối, Thượng viện Mỹ đã thông qua Luật ủy quyền quốc phòng 2019 (National Defense Authorisation Act 2019, NDAA), tăng thêm 16 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng lên thành 716 tỷ vào năm tới. Dự luật này cũng đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 5; nhưng để chính thức có hiệu lực, nó còn phải được thông qua tại Quốc hội và do Tổng thống Donald Trump ký duyệt, tuy nhiên đây chỉ là vấn đề thủ tục bởi ông Trump đã sớm nói đến con số này từ lâu.

Công sứ Lý Khắc Tân cho rằng phán đoán sai lầm của Mỹ sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Mỹ công khai đề xuất giúp đỡ Đài Loan về quân sự

Ngoài vấn đề tăng thêm tiền chi cho quốc phòng, dự luật NDAA còn có một nội dung quan trọng đặc biệt được Trung Quốc lưu ý đến và phản ứng quyết liệt là: NDAA yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ tăng cường hợp tác quân sự với Đài Loan, ủng hộ quân đội Đài Loan phát triển lực lượng quân sự, hiện đại hóa vũ khí để giúp Đài Loan “khôi phục khả năng tự vệ”.

Trang báo điện tử Nhà quan sát (guancha.cn) của Trung Quốc tối 19/6 cho biết, Điều 1253 của NDAA chuyên nói về “Tăng cường sức mạnh quân sự cho Đài Loan”, trong đó yêu cầu giúp tăng cường giúp quân đội Đài Loan về: “quản lý nhân sự và phát triển quân đội, đặc biệt là xây dựng lực lượng dự bị”, “tuyển lính, tập huấn và sản xuất vũ khí”, “chỉ huy, kiểm soát, thông tin và tình báo”, “nghiên cứu và khai thác kỹ thuật”, “mua sắm trang bị vật tư”, lập kế hoạch chiến lược và quản lý tài nguyên”…

Trong phần biện pháp cụ thể và kiến nghị, ngoài việc yêu cầu đánh giá và nghiên cứu, NDAA còn yêu cầu “triển khai hoạt động giao lưu cấp cao giữa hai quân đội và tiến hành diễn tập quân sự chung”, “thông qua bán vũ khí và các phương thức khác để cung cấp trang bị cho Đài Loan, đặc biệt là vũ khí tác chiến không đối xứng”.

Tờ Người quan sát viết, khi Ủy ban quân sự Thượng viện công bố bản dự thảo về NDAA hôm 5/6 trước đó đã gây nên sóng gió lớn. Báo chí Đài Loan cho rằng, điều đó có nghĩa là quân đội Mỹ có thể sẽ tham gia cuộc diễn tập quân sự mang tên “Hán Quang” của Đài Loan hoặc mời quân đội Đài Loan tới Mỹ tham gia diễn tập chung”.

Người quan sát cũng cho biết, ông Lâm Hạc Minh, người phát ngôn của “Phủ Tổng thống Đài Loan” đã lập tức lên tiếng cám ơn Thượng viện Mỹ đã coi trọng và ủng hộ đối với quân sự của Đài Loan, Đài Loan sẽ phát triển sức mạnh quân sự để nâng cao khả năng đề kháng.

Tờ Người quan sát chỉ rõ, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ thông qua Luật ủy quyền quốc phòng có nội dung liên quan đến Đài Loan. Ngày 14/7/2017, Hạ viện trong Quốc hội Mỹ đã thẩm định thông qua Luật NDAA 2018, trong đó có nội dung “Bộ trưởng Quốc phòng xem xét khả năng tiến hành các hoạt động đi thăm lẫn nhau giữa tàu chiến hai bên”. Còn nếu truy ngược lại thì NDAA 2016 cũng từng đề xuất mời quân đội Đài Loan tham gia cuộc diễn tập đối kháng “Cờ đỏ” của không quân Mỹ.

Tới đây quân đội Mỹ sẽ tham gia diễn tập Hán Quang của Đài Loan

Trung Quốc phản ứng quyết liệt

Sau khi thông tin về Thượng viện Mỹ thông qua dự luật NDAA được công bố, Lục Khảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố trong cuộc họp báo: Các điều khoản liên quan đến Đài Loan trong Luật ủy quyền Quốc phòng 2019 của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng chính sách “một Trung Quốc” của Mỹ và nguyên tắc của 3 bản thông cáo chung Trung – Mỹ, can thiệp vào công việc nội bộ Trung Quốc . Ông Lục cho biết, Trung Quốc đã nghiêm khắc giao thiệp với phía Mỹ, đốc thúc phía Mỹ nhận thức đầy đủ về tính nguy hại nghiêm trọng của các điều khoản liên quan; không được để dự luật với những điều khoản đó được thông qua thành luật chính thức, không được kéo lùi cỗ xe lịch sử để tránh làm tổn hại đến đại cục hợp tác giữa hai nước.

Cùng ngày, ông Lý Khắc Tân, Công sứ Trung Quốc tại Mỹ khi tham dự một cuộc hội thảo của giới tư vấn Mỹ đã phát biểu cho rằng, việc Mỹ thông qua “Luật du lịch Đài Loan” và “Luật ủy quyền quốc phòng 2018” đều là những quyết định sai trái. Ông Lý bày tỏ, đối với Trung Quốc Đại Lục, Đài Loan không phải là vấn đề ngoại giao mà là vấn đề chủ quyền và cảnh cáo việc Mỹ phán đoán sai lầm rất có thể gây thành hậu quả rất nghiêm trọng.

Lý Khắc Tân nói, nếu căn cứ “nguyên tắc của 3 bản thông cáo chung Trung – Mỹ” và “chính sách một Trung Quốc” thì Trung Quốc không phản đối quan hệ mậu dịch và giao lưu dân gian giữa Mỹ và Đài Loan; nhưng từ sau khi bà Thái Anh Văn trở thành Tổng thống Đài Loan không chịu thừa nhận “Thỏa thuận chung 1992” và “chính sách một Trung Quốc”; cộng thêm hiện nay có người ở Mỹ muốn phá vỡ khuôn khổ, đi ngược lại “chính sách một Trung Quốc”; làm như thế không những không phù hợp với lợi ích của nước Mỹ mà còn khiến tình thế lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn, “biến cái có thể thành không thể”.

Thu Thủy /

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/thuong-vien-my-dong-y-cho-phep-tap-tran-voi-dai-loan-trung-quoc-phan-ung-quyet-liet-296055.html