Thượng viện Mỹ cân nhắc phán quyết đối với Tổng thống D.Trump

Truyền thông Mỹ tối 31-1 đưa tin, Thượng viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu ngày 5-2 tới về việc có tuyên bố trắng án đối với Tổng thống D.Trump tại cơ quan lập pháp này hay không. Thượng viện Mỹ ngừng họp cho tới ngày 3-2 và sẽ có hai ngày kết thúc thảo luận trước vòng bỏ phiếu cuối cùng.

Truyền thông Mỹ tối 31-1 đưa tin, Thượng viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu ngày 5-2 tới về việc có tuyên bố trắng án đối với Tổng thống D.Trump tại cơ quan lập pháp này hay không. Thượng viện Mỹ ngừng họp cho tới ngày 3-2 và sẽ có hai ngày kết thúc thảo luận trước vòng bỏ phiếu cuối cùng.

* Cùng ngày, với 49 phiếu thuận và 51 phiếu chống, Thượng viện Mỹ bác bỏ yêu cầu của phe Dân chủ triệu tập các nhân chứng mới, trong đó có cựu Cố vấn an ninh quốc gia J.Bolton, cùng các trợ lý khác của Tổng thống D.Trump. Tại cuộc bỏ phiếu, hai thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa "xé rào" để ủng hộ yêu cầu triệu tập các nhân chứng mới. Tuy nhiên, hai phiếu là không đủ để giúp thông qua yêu cầu của phe Dân chủ.

* Ngày 31-1, Tổng thống D.Trump phủ nhận việc chỉ đạo cựu Cố vấn an ninh quốc gia J.Bolton tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine V.Zelensky với luật sư riêng của ông Trump là R.Giuliani. Tuyên bố được ông Trăm đưa ra, sau khi tờ New York Times cho biết, ông Bolton viết trong cuốn sách sắp xuất bản rằng, tại một cuộc họp hồi tháng 5-2019, Tổng thống Trump đã chỉ đạo ông tổ chức cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Ukraine với luật sư Giuliani. Tuy nhiên, ông Bolton đã không thực hiện chỉ đạo đó.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43109402-thuong-vien-my-can-nhac-phan-quyet-doi-voi-tong-thong-%C3%B0-tram.html