Thượng viện Mỹ cân nhắc cấm Trung Quốc đầu tư vào nông nghiệp

Dự luật cấm công ty Trung Quốc đầu tư vào nông nghiệp Mỹ đã được đệ trình lên Quốc hội, nhằm ngăn cản tập đoàn Trung Quốc xây dựng cơ sở sản xuất sát căn cứ không quân Mỹ.

Nhiều tuần sau khi một công ty Trung Quốc đề xuất xây dựng cơ sở sản xuất nông sản trị giá 700 triệu USD ở Bắc Dakota, một dự luật được đệ trình lên Thượng viện Mỹ nhằm đưa Trung Quốc "vào danh sách đen”, cấm đầu tư, mua lại đất nông nghiệp hoặc doanh nghiệp nông nghiệp của Mỹ.

Dự luật “Thúc đẩy An ninh và Bảo vệ Nông nghiệp (PASS)” cũng đề xuất cấm tất cả khoản đầu tư từ những thực thể có quan hệ với Nga, Iran và Triều Tiên vào ngành nông nghiệp Mỹ, theo South China Morning Post.

Dự luật PASS sẽ bổ sung lĩnh vực nông nghiệp vào Đạo luật Sản xuất Quốc phòng năm 1950, trao quyền cho tổng thống Mỹ buộc các công ty tư nhân sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ để bảo vệ an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, dự luật cũng kêu gọi Bộ trưởng Nông nghiệp tham gia Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) - nhóm các cơ quan đánh giá rủi ro an ninh quốc gia từ hoạt động sáp nhập hoặc mua lại công ty Mỹ của các nhà đầu tư nước ngoài.

 Địa điểm xây dựng nhà máy xay xát do tập đoàn Fufeng đề xuất ở Grand Forks, Bắc Dakota. Ảnh: Fufeng USA.

Địa điểm xây dựng nhà máy xay xát do tập đoàn Fufeng đề xuất ở Grand Forks, Bắc Dakota. Ảnh: Fufeng USA.

Dự luật này được xem là phản ứng của chính phủ Mỹ đối với đề xuất của Tập đoàn Fufeng, có trụ sở tại Trung Quốc, về việc xây dựng một cơ sở xay xát ngô cách căn cứ không quân Mỹ ở Bắc Dakota 19 km, nơi có các nhân viên tình báo, giám sát và trinh sát hàng đầu.

Thượng nghị sĩ Mike Rounds, một đảng viên Cộng hòa từ khu vực lân cận, cho biết ông đã "hoảng hốt" trước việc tập đoàn khổng lồ Fufeng mua lại gần 150 ha để xây dựng một nhà máy xay ngô ở Grand Forks.

Ông Rounds cho rằng dự án sẽ tạo cơ hội cho Trung Quốc giám sát chặt chẽ các hoạt động và thông tin liên lạc tại cơ sở quân sự quan trọng này của Mỹ.

“Trong chuyến đi vòng quanh Nam Dakota, tôi đã nghe nhiều ý kiến từ nông dân và chủ trang trại lo ngại về việc các đối thủ nước ngoài sở hữu đất nông nghiệp của Mỹ”, ông Rounds cho biết. “Đã đến lúc dừng việc này lại và hành động".

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thuong-vien-my-can-nhac-cam-trung-quoc-dau-tu-vao-nong-nghiep-post1347044.html