Thượng viện Mỹ bác quyền phủ quyết của Tổng thống

Theo Roi-tơ và TTXVN, trong ngày họp đầu tiên của năm 2021, với 81 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Thượng viện Mỹ thông qua việc bác quyền phủ quyết của Tổng thống Ð.Trăm đối với Ðạo luật Ủy quyền quốc phòng quốc gia (NDAA) cho tài khóa 2021, trị giá 740,5 tỷ USD.

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Thượng viện tại bang Gioóc-gi-a. Ảnh SHUTTERSTOCK

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Thượng viện tại bang Gioóc-gi-a. Ảnh SHUTTERSTOCK

Theo Roi-tơ và TTXVN, trong ngày họp đầu tiên của năm 2021, với 81 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Thượng viện Mỹ thông qua việc bác quyền phủ quyết của Tổng thống Ð.Trăm đối với Ðạo luật Ủy quyền quốc phòng quốc gia (NDAA) cho tài khóa 2021, trị giá 740,5 tỷ USD.

Trước đó, Hạ viện Mỹ cũng bỏ phiếu bác quyền phủ quyết của Tổng thống Ð.Trăm đối với NDAA năm 2021. Theo dự luật nêu trên, các binh sĩ Mỹ sẽ được tăng 3% lương, trong khi hơn 740 tỷ USD được phân bổ cho các công trình và chương trình quân sự.

Cùng ngày, Quốc hội Mỹ cũng thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hoạt động xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt mang tên Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga. Các biện pháp này nằm trong dự luật ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2021 đã được Thượng viện Mỹ thông qua. Theo đó, tàu tham gia xây dựng tuyến đường ống nêu trên sẽ không được bảo hiểm.

Trong khi đó, số liệu được công bố ngày 1-1 cho thấy, số cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Thượng viện bổ sung tại bang Gioóc-gi-a, chính thức diễn ra ngày 5-1 tới, đạt mức cao kỷ lục là hơn ba triệu người. Con số này chiếm 38,8% tổng số cử tri đăng ký đi bầu ở bang Gioóc-gi-a, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của cử tri đối với cuộc đua quyết định đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/thuong-vien-my-bac-quyen-phu-quyet-cua-tong-thong--630498/