Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận Caroline Kennedy sẽ trở thành đại sứ tại Úc

Thượng viện Hoa Kỳ vừa xác nhận Caroline Kennedy sẽ trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Úc. Được biết bà là cựu đại sứ tại Nhật Bản và là con gái của cố Tổng thống John F. Kennedy.

Caroline Kennedy là một tác giả và luật sư. Nguồn: Globalnews

Caroline Kennedy là một tác giả và luật sư. Nguồn: Globalnews

Cha bà là tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, người phục vụ từ năm 1961 cho đến khi ông bị ám sát vào tháng 11 năm 1963. Trước đó, bà từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản từ năm 2013-2017, dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Nằm ở giữa hai thành phố lớn nhất nước Úc là Sydney và Melbourne, quanh cảnh và cách sống của Canberra thanh bình và trầm lắng hơn. Nguồn: Viettravel

Caroline Kennedy đến Canberra khi mối quan hệ giữa đang được thắt chặt hơn. Động thái này diễn ra như là hành động “đáp trả” trước sức mạnh đang gia tăng cũng như hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở châu Á.

Bộ tứ kim cương là một diễn đàn chiến lược không chính thức giữa các nước Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc. Diễn đàn này được duy trì bằng các hội nghị thượng đỉnh bán thường xuyên, trao đổi thông tin và diễn tập quân sự giữa các quốc gia thành viên. Được biết hiện nhóm này đã và đang mở rộng hợp tác trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Bộ tứ kim cương có tên chính thức là Đối thoại An ninh 4 bên, tiếng Anh Quadrilateral Security Dialogue, viết tắt là Quad. Nguồn: Internet

Bà Kennedy sẽ kế nhiệm Arthur Culvahouse, người từng đảm nhiệm vị trí Đại sứ Hoa Kỳ tại Úc cho đến đầu năm 2021. Ông đã từ chức sau khi cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump rời nhiệm sở.

Cựu đại sứ Úc Arthur Culvahouse. Nguồn: ABC News

Kennedy là một trong số ít các ứng cử viên được thông qua bằng bỏ phiếu bằng giọng nói vào hôm qua (5/5). Trong thủ tục quốc hội, bỏ phiếu bằng giọng nói hoặc tán dương là một phương thức biểu quyết trong các cuộc họp có chủ ý, trong đó một nhóm được thực hiện bỏ phiếu về một chủ đề hoặc chuyển động bằng cách trả lời bằng giọng nói. Song hành với bà, còn có Marc Nathanson - đại sứ tại Na Uy, John Nkengasong - đại sứ chống lại HIV / AIDS trên toàn cầu, MaryKay Loss Carlson - đại sứ tại Philippines và Philip Goldberg - đại sứ tại Hàn Quốc.

Theo Reuters

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/thuong-vien-hoa-ky-xac-nhan-caroline-kennedy-se-tro-thanh-dai-su-tai-uc-41310/