Thượng úy CSGT bị xe máy lao như bay hất văng lên không trung: Công an Hải Phòng thông tin chính thức

Không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ 11 km, mặc dù cảnh sát ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Thắng không chấp hành và lái xe lao thẳng vào tổ công tác.

Clip: Cảnh sát giao thông bị xe máy đâm trực diện khi đang làm nhiệm vụ. (Nguồn: facebook Nguyễn Cường)

Liên quan đến vụ Thượng úy CSGT Hải Phòng bị xe máy lao như bay hất văng lên không trung bất tỉnh, chiều 9/7, công an thành phố thông tin cụ thể về sự việc.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hồi 11h10' ngày 9/7, Tổ công tác của đội CSGT - Trật tự - Cơ động Công an huyện An Lão đang thực hiện nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 354 khu vực chợ Thái, địa phận thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức (An Lão, Hải Phòng) phát hiện Đỗ Văn Thắng (sinh ngày 18/4/2003, trú tại xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng) đi xe mô tô BKS: 15D1-294.35 theo hướng từ cầu Khuể đi quận Kiến An, vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà vẫn lái xe lao thẳng vào tổ công tác.

 Hiện trường chiến sỹ CSGT bị hất văng sau cú va chạm mạnh với xe máy trong khi làm nhiệm vụ. (Ảnh cắt từ clip).

Hiện trường chiến sỹ CSGT bị hất văng sau cú va chạm mạnh với xe máy trong khi làm nhiệm vụ. (Ảnh cắt từ clip).

Cú tông mạnh khiến Thượng úy Nguyễn Văn Quý bị thương vùng đầu, phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng, hỏng 1 bộ đàm, xe mô tô do Đỗ Văn Thắng lái bị hư hỏng nhẹ.

Chiều cùng ngày, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng cho biết, trưa cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận Thượng úy Nguyễn Trọng Quý (cán bộ đội CSGT Công an huyện An Lão, Hải Phòng) được chuyển đến từ Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng).

Ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Trọng Quý tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng.

Theo chẩn đoán ban đầu, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị xuất huyết não, máu tụ trong não, gãy xương cánh tay và bị đa chấn thương. Bệnh nhân đang trong tình trạng không tỉnh táo.

Các bác sỹ chỉ định đưa bệnh nhân đi chiếu chụp và làm các xét nghiệm để tiếp tục điều trị.

Vụ việc đang được Công an huyện An Lão phối hợp với Viện KSND huyện An Lão lập hồ sơ xử lý.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thuong-uy-csgt-bi-xe-may-lao-nhu-bay-hat-vang-len-khong-trung-cong-an-hai-phong-thong-tin-chinh-thuc-d485854.html