Thượng úy CSGT bị 'quái xế' tông trực diện, hất văng lên không trung giờ ra sao?

Thượng úy CSGT bị chảy máu trong não, vỡ cột sống cổ, vỡ xương và trật khớp khuỷu tay. Việc phẫu thuật vẫn chưa thể thực hiện vì bệnh viện đang theo dõi máu tụ trong não.Cự Giải (T/h)

Thượng úy CSGT bị chảy máu trong não, vỡ cột sống cổ, vỡ xương và trật khớp khuỷu tay. Việc phẫu thuật vẫn chưa thể thực hiện vì bệnh viện đang theo dõi máu tụ trong não.

Theo thông tin trên Người lao động, chiều 9/7, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, đã đến thăm hỏi, động viên thượng úy CSGT Nguyễn Trọng Quý, cán bộ thuộc đội CSGT - Trật tự - Cơ động thuộc Công an huyện An Lão, vừa bị trọng thương vì "quái xế" 16 tuổi chạy xe máy với tốc độ cao tông thẳng vào người lúc trưa cùng ngày.

Tại Bệnh viện Việt-Tiệp, sau khi thăm hỏi và động viên gia đình thượng úy Quý trước sự việc xảy ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tập trung các y, bác sĩ giỏi và tạo mọi điều kiện trang thiết bị y tế tốt nhất để chăm sóc và điều trị chu đáo, kịp thời cho thượng úy Quý.

Ông Bình cũng đề nghị cơ quan công an, đơn vị chức năng lập hồ sơ chặt chẽ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình thăm hỏi, động viên CSGT bị xe máy tông - Ảnh: Plo.vn

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình thăm hỏi, động viên CSGT bị xe máy tông - Ảnh: Plo.vn

Trong diễn biến có liên quan, trao đổi trên Zing.vn, một lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng cho biết sau khi cấp cứu, thượng úy Quý đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân đã tỉnh nhưng còn hoảng loạn, tiếp xúc chậm.

Kết quả thăm khám xác định thượng úy CSGT bị chảy máu trong não, vỡ cột sống cổ, vỡ xương và trật khớp khuỷu tay. Việc phẫu thuật vẫn chưa thể thực hiện vì bệnh viện đang theo dõi máu tụ trong não.

Zing.vn cũng dẫn nguồn thông tin từ chỉ huy Công an huyện An Lão cho hay, Đỗ Văn Thắng - người điều khiển xe máy hất văng thượng úy Nguyễn Trọng Quý - cũng đang nằm viện. Thanh niên này bị thương nên cơ quan điều tra chưa lấy lời khai.

Hiện trường vụ chiến sĩ CSGT người vi phạm tông hất văng trên đường - Ảnh: Thanh Niên

Theo Tuổi Trẻ, khoảng 11h10 ngày 9/7, khi đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 354 qua địa bàn thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão thì tổ công tác CSGT Công an huyện An Lão phát hiện một nam tài xế mặc áo phông đen không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy quá tốc độ cho phép (61/50km/h).

Thượng úy Quý sau đó ra hiệu lệnh dừng xe đối với nam thanh niên này nhưng thay vì chấp hành hiệu lệnh thì nam thanh niên tiếp tục nhấn ga hòng bỏ chạy nhưng không may tông trực diện vào người thượng úy Quý.

Cú tông mạnh khiến chiến sĩ cảnh sát giao thông bị hất văng lên không trung rơi xuống đường bất tỉnh tại chỗ.

Bộ đàm do thượng úy Quý sử dụng trong khi làm nhiệm vụ bị hư hỏng và nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương tích nhẹ.

Cơ quan chức năng xác định người điều khiển chiếc xe máy hất văng CSGT nói trên là Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão).

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thuong-uy-csgt-bi-quai-xe-tong-truc-dien-hat-vang-len-khong-trung-gio-ra-sao-a283528.html