Thượng úy công an tử vong trong ôtô đang nổ máy do ngạt khí

Nam cảnh sát được phát hiện tử vong trong xe bán tải. Công an tìm thấy trong cabin có bếp than đã cháy, điện thoại tắt sóng. Cơ quan điều tra nhận định nạn nhân đã tự tử.

Ngày 5/12, Đại tá Đặng Quang Tuyên, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nam Định, cho biết cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân thượng úy M.X.T (28 tuổi) tử vong trong ôtô ở bờ đê sông Hồng là do ngạt khí.

Cơ quan chức năng nhận định người này đã tự tử. "Vụ việc không có dấu hiệu hình sự", ông Tuyên thông tin.

Gia đình anh T. cũng có đơn xin không khám nghiệm tử thi.

Trước khi tử vong, viên cảnh sát sinh năm 1990 công tác tại một trại giam, thuộc biên chế Công an Hà Nội.

Nam cảnh sát tử vong trong ôtô bán tải màu trắng. Ảnh:

Trước đó, chiều 1/12, người dân thị trấn Ngô Đồng (huyện Giao Thủy, Nam Định) thấy ôtô bán tải màu trắng biển Hà Nội đỗ trên đê sông Hồng. Trên ghế lái, nhân chứng phát hiện nam thanh niên có biểu hiện bất thường, đã gọi nhưng anh này không phản hồi.

Nhận tin báo, Công an cùng đại diện VKSND huyện Giao Thủy đến hiện trường, ghi nhận ôtô vẫn nổ máy, cửa khóa từ bên trong và cabin không bật điều hòa.

Sau khi phá khóa, lực lượng chức năng xác định anh T. đã tử vong. Sàn phía sau ghế phụ có bếp than đã cháy, điện thoại di động đã tắt sóng cùng nhiều tư trang.

Hiện trường cách TP Nam Định hơn 40km. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thuong-uy-cong-an-tu-vong-trong-oto-dang-no-may-do-ngat-khi-post897816.html