Thượng tướng Võ Trọng Việt làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây

Ngày 30-6, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, BĐBP Thừa Thiên Huế.

Thượng tướng Võ Trọng Việt tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây Ảnh: Ngọc Bình

Thượng tướng Võ Trọng Việt tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây Ảnh: Ngọc Bình

Tại buổi làm việc, Thiếu tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã báo cáo với Thượng tướng Võ Trọng Việt kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua. Theo đó, đơn vị đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian và các khoản chi phí; giúp doanh nghiệp cảng khai thác có hiệu quả năng lực cảng biển phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng.

Kết quả đạt được đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của BĐBP tỉnh tại cửa khẩu cảng biển, phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế, phục vụ tốt chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, chống các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh tổ, an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Đơn vị còn tổ chức nhiều mô hình giúp đỡ nhân dân, như: "BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Mái ấm nơi biên giới, hải đảo”, “Nâng bước em tới trường”, “Hũ gạo tình thương”; phối hợp với chính quyền địa phương sửa chữa nhiều công trình dân sinh, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Võ Trọng Việt biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây.

Thượng tướng Võ Trọng Việt yêu cầu đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Cảng Chân Mây là một đầu mối quan trọng trong giao lưu thông thương hàng hóa với bạn bè quốc tế, cũng là tiềm năng phát triển kinh tế du lịch của tỉnh và khu vực. Do vậy, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cần đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục xuất - nhập cảnh cho du khách, không phải chờ đợi lâu nhưng vẫn đảm bảo được tính chính xác, chặt chẽ, nhanh chóng, an toàn trong công tác quản lý.

Trúc Hà- Ngọc Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thuong-tuong-vo-trong-viet-lam-viec-tai-don-bien-phong-cua-khau-cang-chan-may-post430408.html