Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra một số vị trí xung yếu trên địa bàn Phú Yên

Sáng 28-10, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng trực tiếp kiểm tra một số vị trí xung yếu, dễ xảy ra mất an toàn khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền tỉnh Phú Yên.

Diễn biến cơn bão số 9 trong đêm 27 và sáng 28-10 tại tỉnh Phú Yên trời liên tục có mưa to, gió mạnh dần lên khiến nhiều cây xanh ở thành phố Tuy Hòa ngã đổ, bật gốc; nhiều mái tôn, biển bảng quảng cáo, lều bạt bị gió bão thổi bay. Đến sáng 28-10, mưa to, gió mạnh đã làm hư hỏng nhiều công trình cấp điện, khiến hơn 58 nghìn khách hàng tại 40/110 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh bị mất điện. Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, tinh thần phòng chống bão của tỉnh Phú Yên khá chủ động, triển khai quyết liệt.

 Thượng tướng Trần Quang Phương chỉ đạo công tác phòng chống bão tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Thượng tướng Trần Quang Phương chỉ đạo công tác phòng chống bão tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tính đến cuối buổi chiều 27-10, toàn tỉnh đã di dời hơn 40 nghìn người ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Trong đó địa phương phải di dời nhiều nhất là thị xã Sông Cầu, với 3.900 hộ/37 nghìn người. Tỉnh Phú Yên cấm biển từ 9 giờ ngày 27-10, tổ chức neo đậu an toàn hơn 4 nghìn tàu cá; hướng dẫn ngư dân thả đáy sâu và neo đậu xong hơn 81 nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản. Từ ngày 28-10, cho học sinh các cấp nghỉ học.

Về công tác phòng chống bão của LLVT: Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, triển khai duy trì trực 100% quân số tại các cơ quan đơn vị từ 17 giờ, ngày 26-10, với lực lượng Bộ đội thường trực 502 đồng chí, Dân quân tự vệ 1.989 đồng chí, biên chế thành 145 tổ; huy động 49 xuồng máy, 290 nhà bạt, 7.174 phao tròn, 6.995 áo phao cứu sinh, 112 phao bè và 9 máy phát điện; dự trữ hậu cần cho 7-10 ngày ăn, bảo đảm ứng trực triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Phú Yên, duy trì quân số 140 đồng chí, 16 phương tiện các loại sẵn sàng ứng trực xử lý khi có tình huống; đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi vùng biển nguy hiểm. Các đơn vị LLVT và nhân dân tỉnh Phú Yên chủ động cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, dự trữ lương thực, thực phẩm.

Sau khi kiểm tra bờ kè xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa; kiểm tra khu vực thôn Long Thủy, xã An Phú, huyện Tuy An đây là những vị trí xung yếu dễ xảy ra triều cường, sạt lở khi mưa bão, Thượng tướng Trần Quang Phương động viên lực ứng trực tại chỗ khẩn trương khắc phục sự cố cây đổ, thông tuyến giao thông; tiếp tục chủ động phương tiện, lực lượng, hậu cần, bảo đảm tốt thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng trực, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống và đặc biệt bảo đảm an toàn về người, phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH- ĐOÀN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thuong-tuong-tran-quang-phuong-kiem-tra-mot-so-vi-tri-xung-yeu-tren-dia-ban-phu-yen-642242