Thượng tướng Trần Đơn thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng

Ngày 25-11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng (BQP), do Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng BQP làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng (HVQP).

Dự làm việc với đoàn công tác có Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc HVQP; Trung tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy HVQP; đại biểu cơ quan chức năng của BQP....

Báo cáo khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020, Trung tướng Trần Việt Khoa cho biết, HVQP đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng về công tác quân sự quốc phòng và các chi thị chỉ lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, BQP về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Điểm nổi bật là Học viện đã quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương vào nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo. Đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình theo hướng tăng thời gian tập bài, thảo luận, tự nghiên cứu, tổ chức diễn tập, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng hoạt động thực tiễn sát với yêu cầu đào tạo; đẩy mạnh vận dụng phương pháp dạy học tích cực cho các đối tượng.

 Thượng tướng Trần Đơn chủ trì buổi làm việc.

Thượng tướng Trần Đơn chủ trì buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, học viện đã xây dựng 30 kế hoạch, 24 chương trình, lịch huấn luyện các lớp đào tạo theo chức vụ, đào tạo sau đại học; tổ chức tốt các cuộc diễn tập và luyện tập vận hành cơ chế trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh cho các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh...Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được chú trọng, tạo bước đột phá mới trong chấp hành điều lệ, chế độ quy định, gắn xây dựng chính quy với xây dựng cảnh quan, môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”...

Thượng tướng Trần Đơn kết luận buổi làm việc.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, BQP, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương thành tích của học viện trong thời gian vừa qua. Phân tích đặc điểm tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của học viện, đồng chí Thứ trưởng BQP yêu cầu HVQP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, học viện tiếp tục quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, BQP về nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời cập nhật những chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước; tiếp tục cụ thể hóa Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo của BQP sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của học viện; xây dựng Chiến lược phát triển học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực tiêu biểu, phát triển bền vững, từng bước ứng dụng thành quả của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 để xây dựng thành học viện thông minh, xứng tầm là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia, có uy tín cao trong khu vực và quốc tế.

Đồng chí Thứ trưởng BQP đề nghị HVQP tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, BQP, tham mưu cho Đảng, Nhà nước bổ sung, hoạch định đường lối, chính sách; nghiên cứu dự báo và xử lý các tình huống chiến lược về chính trị, quân sự, quốc phòng và an ninh; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế, tham gia tích cực vào công tác đối ngoại quốc phòng, chú trọng với các nước bạn bè truyền thống, đặc biệt là đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-tran-don-tham-va-lam-viec-tai-hoc-vien-quoc-phong-644787