Thượng tướng Trần Đơn thăm, kiểm tra Bệnh viện Quân y 105

Sáng 24-2, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) đã tới thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần (TCH).

Tham gia đoàn công tác có: Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC; đại biểu chỉ huy các cục: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quân y, Doanh trại và cán bộ một số cơ quan chức năng BQP.

Sau khi đi thăm, kiểm tra khuôn viên doanh trại, các khu nhà chức năng khám, chữa bệnh, đoàn công tác đã được nghe chỉ huy bệnh viện báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và thời gian đầu năm 2020. Theo đó, năm 2019 và tháng 1-2020, bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, thu dung cấp cứu và điều trị an toàn, các chỉ tiêu chuyên môn cơ bản đều vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, năm 2019, bệnh viện đã khám được 230.638 lượt bệnh nhân, thu dung, điều trị 34.226 lượt bệnh nhân (đối tượng A chiếm 30%, riêng quân nhân là 15%). Tỷ lệ sử dụng giường đạt 107,65%; tỷ lệ ra khỏi viện đạt 73,15%, ngày điều trị khỏi trung bình là 8,84 ngày.

 Thượng tướng Trần Đơn kết luận buổi kiểm tra.

Thượng tướng Trần Đơn kết luận buổi kiểm tra.

Hiện nay, bệnh viện đã thực hiện đầy đủ các kỹ thuật theo phân cấp của bệnh viện hạng I; đã triển khai tự chủ tài chính đạt gần 80%. Thực hiện chỉ thị của thủ trưởng BQP, bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, thành lập tổ hồi sức cấp cứu cơ động, kiện toàn tổ chức biên chế tham gia bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 01. Từ khi xảy ra dịch, mỗi ngày bệnh viện khám sàng lọc cho 700-900 bệnh nhên, trong đó có 5%-10% liên quan đến bệnh truyền nhiễm được phân luồng, khám tại khu vực riêng; các số ca nghi nhiễm Covid-19 đều được điều trị cách ly tại khu vực riêng, 100% trường hợp đều được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định và đến nay đều cho kết quả âm tính.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Bệnh viện Quân y 105 đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác phát triển chuyên môn, triển khai áp dụng những kỹ thuật mới, tiên tiến vào hoạt động khám, chữa bệnh. Đồng chí cũng biểu dương bệnh viện đã chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên. Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu, từ những kết quả đạt được, Bệnh viện Quân y 105 cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đầu tư trang, thiết bị, nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển bệnh viện theo hướng thông minh, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu của bệnh nhân cả trong và ngoài quân đội. Cần nghiên cứu, triển khai các biện pháp tích cực để đẩy mạnh thực hiện tự chủ tài chính, theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất các biện pháp tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại, xây dựng hoàn tất bệnh viện theo hướng khang trang, sạch, đẹp, có hệ thống xử lý nước, rác thải đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng y đức, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, giữ vững hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc mặc áo lính.

Đoàn công tác tặng quà chúc mừng Bệnh viện Quân y 105 nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), Thượng tướng Trần Đơn đã tặng quà và gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên bệnh viện.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-tran-don-tham-kiem-tra-benh-vien-quan-y-105-610717