Thượng tướng Trần Đơn làm việc với Viện Y học cổ truyền Quân đội

Sáng 9-3, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc với Viện Y học cổ truyền Quân đội (YHCTQĐ). Cùng đi với Thượng tướng Trần Đơn có đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và Quý 1 năm 2018 do Đại tá Phạm Xuân Phong, Phụ trách Giám đốc Viện YHCTQĐ, khẳng định: Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện YHCTQĐ và cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của Viện luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

 Thượng tướng Trần Đơn thăm, động viên bệnh nhân điều trị tại Viện YHCTQĐ.

Thượng tướng Trần Đơn thăm, động viên bệnh nhân điều trị tại Viện YHCTQĐ.

Trong công tác chuyên môn, Viện YHCTQĐ đã thu dung, điều trị gần 10 nghìn lượt bệnh nhân, vượt hơn 22% so với năm 2016. Đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế đã chấp hành nghiêm các chế độ của bệnh viện, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong cấp cứu, thu dung điều trị, không để xảy ra tai biến, giữ vững y đức người thầy thuốc chiến sĩ. Đặc biệt, Viện YHCTQĐ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương, tham gia nhiều đợt công tác chăm sóc sức khỏe và điều trị nội trú, ngoại trú cho hàng nghìn lượt cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra trang thiết bị y tế của Viện YHCTQĐ.

Bên cạnh đó, Viện YHCTQĐ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, học viên lớp nghiên cứu sinh và các lớp bác sĩ, y sĩ chuyên khoa YHCT đạt chất lượng tốt. Công tác nghiên cứu khoa học được viện chú trọng thực hiện với 12 đề tài được nghiệm thu, bảo đảm đúng tiêu chí, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn và 45 đề tài đang được triển khai thực hiện.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cấp thuốc đông y và sắc thuốc đông y tại Viện YHCT.

Hiện nay, Viện YHCTQĐ đang triển khai thực hiện 2 dự án đầu tư xây dựng cơ bản và 1 dự án mua sắm trang thiết bị y tế bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Các hạng mục hoàn thành đều tốt về chất lượng, đúng về kỹ thuật và có tính thẩm mỹ cao, phát huy tốt công năng khi sử dụng …

Sau khi kiểm tra thực tiễn và nghe Viện YHCTQĐ báo cáo, ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thướng tướng Trần Đơn đã nghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Viện YHCTQĐ.

Năm 2018 và những năm tiếp theo, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong rằng, Viện YHCTQĐ sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các mặt công tác, đề cao trách nhiệm giữ gìn, phát huy y đức người thầy thuốc chiến sĩ, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn YHCT, phấn đấu tạo ra thương hiệu riêng ngành YHCTQĐ. Chủ động phối hợp tốt với các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc đông y, hoàn chỉnh quy trình khám, chẩn đoán, điều trị cho bộ đội và nhân dân.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Viện YHCTQĐ về nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, phát triển Viện YHCTQĐ trong những năm tới, Thượng tướng Trần Đơn giao cho các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc xem xét quyết định.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-tran-don-lam-viec-voi-vien-y-hoc-co-truyen-quan-doi-533216