Thượng tướng Trần Đơn làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Sáng 16-3, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Tổng công ty (TCT) Tân Cảng Sài Gòn.

 Thượng tướng Trần Đơn chủ trì buổi làm việc.

Thượng tướng Trần Đơn chủ trì buổi làm việc.

Là doanh nghiệp quốc phòng - kinh tế trực thuộc Quân chủng Hải quân, TCT Tân Cảng Sài Gòn được xếp hạng TCT đặc biệt, là cảng đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng “Cảng xanh” của APEC, đứng vị trí 21 các cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới. Trong đề án cơ cấu lại TCT Tân Cảng Sài đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, Tân Cảng Sài Gòn xác định mục tiêu từng bước chuẩn bị các điều kiện và xây dựng đề án chuyển thành tập đoàn kinh tế - quốc phòng hoạt động trong lĩnh vực kinh tế biển và dịch vụ logistics với tên gọi “Tập đoàn kinh tế biển Tân Cảng Sài Gòn”, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nhiệm vụ kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.

Để thực hiện tốt đề án này, trong số 19 nội dung giải trình ý kiến thẩm định của các cơ quan Bộ Quốc phòng, TCT Tân Cảng Sài Gòn đề nghị Bộ Quốc phòng kiến nghị Bộ Tài chính tăng vốn điều lệ đến năm 2022 đạt trên 10.000 tỷ đồng và cho phép 2 đơn vị là Công ty TNHH một thành viên Tân Cảng Cam Ranh và Khu kinh tế quốc phòng Trường Sa được hưởng một phần dự toán từ ngân sách để duy trì thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; bổ sung vào nội dung đề án cơ cấu lại Công ty cảng Đà Lạt, nhà khách Tân Cảng Cam Ranh, tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có để phát triển dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu, TCT Tân cảng Sài Gòn phải trở thành một tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu trên hướng biển, vừa phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa tăng cường tiềm lực quốc phòng, đáp ứng tốt cả hai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và kinh tế. TCT Tân Cảng Sài Gòn cần tổ chức biên chế theo phương châm “tinh gọn, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả”; rà soát toàn diện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế các cơ quan đơn vị trực thuộc, tiến hành giải thể, sáp nhập đơn vị, bộ phận không hiệu quả hoặc dư thừa; tập trung đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao để khi trở thành Tập đoàn kinh tế quốc phòng Tân Cảng Sài Gòn có đủ năng lực, trình độ, hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ quân sự quốc phòng và kinh tế trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH- NGUYỆT ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-tran-don-lam-viec-tai-tong-cong-ty-tan-cang-sai-gon-568762